Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại buổi tiếp ông Yamada Takio - tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, chiều ngày 1/6/2020.

Toàn cảnh buổi tiếp. Nguồn: TBTC

Tham dự buổi tiếp, về phía Nhật Bản có Công sứ Okabe Daisuke, Bí thư thứ hai Nakanishi Takafumi. Về phía Bộ Tài chính, còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ...

Chào mừng Đại sứ Yamada Takio đến Việt Nam công tác, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chia sẻ, sau hơn 46 năm, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã có những bước phát triển vượt bậc và hiện đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 9/1973.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chào mừng tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Nguồn: TBTC

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Nhật Bản hiện là đối tác phát triển cung cấp vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi song phương lớn nhất cho Việt Nam. Các khoản vay từ phía Nhật Bản có giá trị tương đối lớn; phạm vi đối tượng sử dụng vốn vay đa dạng như giao thông, năng lượng, y tế, giáo dục; thời gian vay tương đối dài; các hình thức cho vay đa dạng. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam cũng như cải thiện đời sống của người dân...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc Đại sứ Yamada Takio có nhiệm kỳ công tác thành công, tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác tài chính giữa hai nước nói riêng ngày càng phát triển sâu rộng.

Tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio phát biểu tại buổi tiếp. Nguồn: TBTC

"Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất." - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Phát biểu tại buổi tiếp, tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng các cán bộ của Bộ Tài chính đã dành thời gian đón tiếp. Đại sứ Yamada Takio bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Trên cương vị công tác mới là Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ Yamada Takio mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước trong thời gian tới.

Trần Huyền (t/h)

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/bo-tai-chinh-viet-nam-tiep-tuc-no-luc-thuc-day-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-nhat-ban-di-vao-chieu-sau-323710.html