Bộ Tài chính Hàn Quốc sẽ không nới lỏng quy tắc đảm bảo 'sức khỏe' tài khóa

Theo ước tính, tỷ lệ nợ trên GDP của Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt 51,2% vào năm 2022, rồi lần lượt lên 55% vào năm 2023 và 58,6% vào năm 2024.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki (trái) tại hội nghị trực tuyến các nước thành viên ADB, ở Seoul ngày 18/9/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki (trái) tại hội nghị trực tuyến các nước thành viên ADB, ở Seoul ngày 18/9/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 6/10 cho biết sẽ không nới lỏng các quy tắc nhằm đảm bảo “sức khỏe” tài khóa quốc gia vào năm 2025, qua đó bác bỏ những chỉ trích rằng Chính phủ nước này có thể sẽ không kiểm soát chặt chẽ nợ công.
Ông Hong Nam-ki đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi Bộ Tài chính Hàn Quốc công bố chi tiết về các quy tắc nhằm đảm bảo duy trì tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 60% vào năm 2020.
Theo các quy định, Chính phủ sẽ phải đưa ra các biện pháp để đảm bảo tài chính công lành mạnh trong trường hợp thâm hụt tài khóa vượt giới hạn. Tuy nhiên, những quy định như vậy có thể được miễn trừ trong thời điểm khủng hoảng, như đại dịch COVID-19.
Trả lời các phóng viên, ông Hong cho hay giữa lúc tỷ lệ nợ trên GDP đang hướng tới mức tương đương 60%, các quy tắc tài khóa sẽ không được nới lỏng. Nợ công của Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng trong những năm tới vì chính sách tài khóa sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc vực dậy nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Theo ước tính, tỷ lệ nợ trên GDP của Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt 51,2% vào năm 2022, rồi lần lượt lên 55% vào năm 2023 và 58,6% vào năm 2024.
Các quy định được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại rằng bốn khoản ngân sách bổ sung trong năm nay có thể gây căng thẳng cho “sức khỏe” tài khóa quốc gia. Bốn khoản ngân sách bổ sung dự kiến sẽ đưa tỷ lệ nợ trên GDP của Hàn Quốc lên 43,9% trong năm nay, so với mức dưới 40% trước đại dịch.
Đầu tháng này, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra khoản ngân sách bổ sung thứ tư trị giá 7.800 tỷ won (6,6 tỷ USD), nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và những lao động tự do tránh khỏi tác động kinh tế của đợt bùng phát COVID-19 gần đây. Đây là lần đầu tiên trong vòng 59 năm qua Chính phủ Hàn Quốc phải phân bổ thêm 4 khoản ngân sách trong một năm tài chính./.

H.Thủy (Theo Yonhap)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/bo-tai-chinh-han-quoc-se-khong-noi-long-quy-tac-dam-bao-suc-khoe-tai-khoa/173739.html