Bộ sưu tập váy đẹp bình dân của nữ hoàng Tây Ban Nha

Nữ hoàng Tây Ban Nha khiến người ta nể phục vì diện toàn item bình dân mà vẫn sang ngút ngàn.

Vợ của hoàng tử Harry chi bạo nhất cho thời trang trong năm 2018

Một thống kê mới đây cho thấy Meghan Markle là nữ thành viên hoàng gia chi bạo nhất cho thời trang trong năm 2018.

Chỉ 6 tháng sau khi làm dâu Hoàng gia Anh, Markle đã tiêu tốn khoảng 509.278 USD (tương đương khoảng gần 12 tỷ đồng). Con số này trên thực tế thậm chí còn cao hơn bởi có nhiều món mà vợ hoàng tử Harry mặc còn chưa kịp được định giá.

Chị dâu của Meghan Markle là công nương Kate cũng góp mặt trong danh sách các thành viên hoàng gia sẵn sàng đầu tư cho trang phục. Dẫu chỉ xếp thứ 4 trong danh sách song con số 85.097 USD (tương đương khoảng 2 tỷ đồng) cũng khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Đối lập hoàn toàn với thói quen vung tay cho ăn mặc của nữ công tước xứ Sussex và Kate Middleton là nữ hoàng Tây Ban Nha Letizia Ortiz. Nổi tiếng là thành viên hoàng gia sở hữu gu thời trang thanh lịch, duyên dáng song phần lớn các thiết kế mà vị nữ hoàng 46 tuổi này khoác lên người đều đến từ các thương hiệu bình dân mà ai ai cũng có thể mua và mặc.

Nữ hoàng Tây Ban Nha Letizia Ortiz lại khiến người ta nể phục vì diện toàn item bình dân mà vẫn sang ngút ngàn

Gu thời trang của nữ hoàng Letizia thiên về sự trang nhã, tối giản và tiện lợi. Chỉ khi xuất hiện tại các sự kiện lớn, nữ hoàng Tây Ban Nha mới nhờ cậy đến những bộ váy áo thướt tha, cầu kỳ hơn đôi chút còn ngoài đời thường hay trong các sự kiện nhỏ hơn, váy liền, những bộ suit dạng váy hay những combo đậm chất công sở như sơ mi và chân váy mới là lựa chọn của Letizia.

Cũng nhờ lối ăn mặc giản dị mà thanh tao ấy, nữ hoàng Letizia giành được nhiều thiện cảm của dân chúng Tây Ban Nha cũng như cộng đồng quốc tế, dẫu khi đến với thái tử Felipe, nay là Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI, Letizia đã trải qua một cuộc hôn nhân.

Cùng chiêm ngưỡng những bộ cánh thanh lịch và duyên dáng mà không cần tới hàng hiệu của nữ hoàng Letizia:

Chiếc áo kẻ kèm đai thắt của nữ hoàng đến từ thương hiệu bình dân Zara, có giá chỉ nhỉnh hơn 900 ngàn. Sau khi được nữ hoàng lựa chọn, item này lập tức trong tình trạng “cháy hàng”.

Diện cả “cây” Zara giá chỉ hơn 2 triệu đồng, nữ hoàng khiến người ta trầm trồ vì khả năng chọn màu sắc và kiểu dáng trang phục quá đỗi nữ tính và đầy tính ứng dụng.

Trong khi cả thiên hạ cứ có tiền là mua ngay túi hàng hiệu thì nữ hoàng Tây Ban Nha không ngại dùng túi xách bình dân, giá chưa đến 3 triệu.

Một thiết kế khác đến từ Zara, giá có lẽ chỉ vào khoảng 1,5 triệu.

2 triệu đồng là giá của chiếc váy midi họa tiết như một khu vườn mùa xuân mà nữ hoàng diện trong một sự kiện.

Gặp gỡ đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện, nữ hoàng chọn chiếc váy giá chưa đến 3 triệu từ thương hiệu ASOS và nhận được vô vàn lời khen có cánh của người yêu thời trang.

Ai mà ngờ được chiếc váy nền nã, sang trọng kia lại chỉ có giá 2,4 triệu đồng, sau thậm chí còn được giảm giá chỉ còn chưa đến 900 ngàn?

Chiếc váy chấm bi nữ hoàng diện trong một chuyến công du có giá chỉ 2,4 triệu, là một thiết kế đến từ thương hiệu bình dân Massimo Dutti.

Áo khoác chỉ 4 triệu đồng nhưng đẹp chẳng kém những chiếc áo 40 triệu là bao.

Huân Y Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/bo-suu-tap-vay-dep-binh-dan-cua-nu-hoang-tay-ban-nha-946021.html