Bộ sưu tập những hình ảnh 'không tưởng' trên tàu điện ngầm ở Mỹ

Nếu bạn thường xuyên di chuyển trên tàu điện ngầm, thì bạn sẽ thấy tận mắt những tính cách kỳ lạ trên đó.

Hệ thống tàu điện ngầm New York được thành lập từ năm 1904, là hệ thống tàu điện cổ thứ 8 trên thế giới. Toàn tuyến có chiều dài 373 km, đứng thứ 4 trên thế giới. Đây là phương tiện giao thông cộng cộng phổ biến nhất ở New York.

Trung bình mỗi năm, tuyến tàu điện ngầm này đã vận chuyển được 1,65 tỉ lượt người, trung bình 5,4 triệu lượt vào ngày thường, 3,2 triệu lượt vào thứ Bảy, và 2,5 triệu vào chủ nhật. Hệ thống tàu điện ngầm New York City là hệ thống đường sắt bận rộn thứ năm thế giới, sau hệ thống vận chuyển nhanh của Tokyo, Moscow, Seoul và Bắc Kinh. Tuy nhiên nó vẫn là hệ thống bận rộn nhất ở Tây Bán Cầu.

Dưới đây là bộ sưu tập những hình ảnh ‘không tưởng’ trên tàu điện ngầm ở Mỹ:

Khi bạn dành từng giây phút rảnh rỗi cho học tập.

Khi bạn dành từng giây phút rảnh rỗi cho học tập.

Tại sao chúng ta hay mang mèo hoặc chó, trong khi có thể kiếm một con vịt làm thú cưng.

Không có gì lạ lẫm, chỉ là ai đó quyết định mang giường đến ga tàu điện ngầm ngủ.

Phản ứng của người xung quanh như thế nào khi thấy cảnh tượng này?

Để mua một cây ưng ý, bạn phải nghĩ như một cái cây, bạn phải trở thành một cái cây.

Biểu cảm khác thường của một bé gái khi lần đầu thấy cảnh tượng sốc.

Nhiều người sẽ thấy anh ấy như người ngoài hành tinh.

Có quá nhiều câu hỏi cho cảnh tượng này, có thể đây là trang phục của thổ dân bản địa.

Một ngày “bình thường” trên tàu điện ngầm ở New York.

Bạn không thể tìm thấy một nơi tốt hơn để thể hiện đam mê.

Hành khách sẽ cảm thấy “nhức mắt” vì những họa tiết trên trang phục của người này.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/bo-suu-tap-nhung-hinh-anh-khong-tuong-tren-tau-dien-ngam-o-my-288059.html