Bộ sưu tập có một không hai của Không quân Hoa Kỳ

Hãy xem Không quân Hoa Kỳ có trong tay những gì để khiến các nước khác phải khiếp sợ.

Một chiếc HH-60 Pave Hawk trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ tập trận năm 2016 tại căn cứ không quân Nellis, Nevada.

Thiếu tá Không quân Hoa Kỳ Paul 'Loco' Lopez của Đội trình diễn F-22 Raptor tạo ra những đám mây bụi khổng lồ.

Một trong những chiếc Thunderbird của Không quân Hoa Kỳ.

Một chiếc C-17 Globemaster III bay lượn đầy điêu luyện.

Máy bay B-2 Spirit còn được gọi là máy bay ném bom tàng hình có tốc độ tối đa 1.010km/giờ.

Chiếc F-15E Strike Eagle được thiết kế để có khả năng ngăn chặn tầm xa, tốc độ cao mà không cần dựa vào máy bay hộ tống hoặc máy bay tác chiến điện tử.

Một chiếc F-15D Eagle bay phía trên Quần đảo Mariana năm 2018.

Thiếu tá John Waters, phi công của Đội trình diễn F-16 Viper, thực hiện các thao tác trên không chính xác trong một chiếc F-16 Fighting Falcon năm 2018.

Đội hình Thunderbirds Delta thực hiện bài kiểm tra đánh giá khi bay qua One World Trade Center.

Các phi công đội hình Thunderbirds Diamond thực hiện cuộc diễn tập Diamond Roll trên vùng thử nghiệm và huấn luyện Nevada năm 2018.

Một chiếc F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon và một chiếc P-51 Mustang bay theo đội hình vào năm 2018.

Các máy bay của Không quân Mỹ cho thấy tốc độ và sự chính xác cực kỳ cao.

Chiếc F-15E Strike Eagles trong đội hình đằng sau một chiếc Stratotanker KC-135 năm 2018.

Chiếc F-15E Strike Eagle có tốc độ tối đa 3.017 km/giờ.

Ngọc Hương (Theo The Sun)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-bo-suu-tap-co-mot-khong-hai-cua-khong-quan-hoa-ky/796275.antd