Bộ sưu tập áo dài độc đáo tại Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam

Một trong những điểm nhấn ấn tượng tại Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần đầu tiên được Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức là sự xuất hiện của những tà áo dài duyên dáng trong chất liệu nhung kết hợp in họa tiết hoa văn thổ cẩm truyền thống. Bộ sưu tập mang tên 'Làng phố' đánh dấu sự phá cách mà NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam (Chủ tịch CLB Áo dài Việt Nam) mang đến lễ hội này.

Bộ sưu tập áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tại Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam

Lần đầu tiên, nét văn hóa thổ cẩm được tổ chức với quy mô hoành tráng tầm cỡ quốc gia, quy tụ những nghệ nhân ưu tú nhất khắp mọi miền đất nước, cũng như giới thiệu phong tục, tập quán đặc trưng của từng dân tộc đến du khách. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng BTC lễ hội) nhấn mạnh, thổ cẩm của các dân tộc tỉnh Đắk Nông luôn mang đậm nét văn hóa bản sắc địa phương.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh nền nã trong tà áo dài in họa tiết của dân tộc Mạ. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê cũng xúc động khi được đứng trên sân khấu với bộ thổ cẩm lộng lẫy của dân tộc mình. H’HenNiê chia sẻ: “Trong thời gian tới, cũng như một lời cam kết, những người con của Tây Nguyên xin giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình, cũng như những tinh hoa văn hóa của thổ cẩm”.

Trưởng BTC lễ hội Tôn Thị Ngọc Hạnh; Chủ tịch CLB Áo dài Việt Nam, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê

Với chủ đề “Văn hóa thổ cẩm – tinh hoa hội tụ”, Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I có sự tham dự của hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng là đồng bào các dân tộc thiểu số đại diện cho 22 tỉnh, thành Việt Nam và các nước Lào, Campuchia, Indonesia. Cùng với đại sứ Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam- Hoa hậu Ngọc Hân, lễ hội có sự tham gia của 14 NTK tâm huyết với thời trang truyền thống như: NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, NTK Quang Huy, NTK Vũ Việt Hà, NTK dân tộc Tày Thảo Giang... Họ đã đem đến lễ hội những bộ sưu tập mang đậm nét thổ cẩm kết hợp với sự phá cách hiện đại.

Tạo ấn tượng khá đậm nét là bộ sưu tập mang tên "Làng phố" do NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam thực hiện, với những mẫu áo được thiết kế từ chất liệu nhung Lyons sang trọng, kết hợp in ấn 3D những hoa văn họa tiết thổ cẩm truyền thống. NTK đã khéo léo kết hợp hoa văn của 3 dân tộc: H'Mông, dân tộc Mạ, dân tộc Tày để làm nên điểm nhấn cho những tà áo dài.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam và học trò- NTK dân tộc Tày Thảo Giang được BTC chọn lựa trình diễn bộ sưu tập tại Lễ hội

Trong không gian đậm đà bản sắc dân tộc của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, chương trình trình diễn những trang phục từ thời trang ứng dụng đến trang phục áo dài truyền thống, áo dài cách tân… nhận được sự đón nhận của không chỉ du khách trong và ngoài nước.

Bộ sưu tập "Làng phố" với những thiết kế được thêu đính cầu kỳ và chất liệu Nhung Pháp kết hợp họa tiết thổ cẩm truyền thống

Với bộ sưu tập lần này của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, thời trang áo dài như một trang sách từ làng đến phố. NTK đã thổi hồn hiện đại kết hợp truyền thống trong những tà áo dài và phom dáng mới mẻ, ấn tượng.

GIA LINH, ảnh: PHẠM HIỆP

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/15084/bo-suu-tap-ao-dai-doc-dao-tai-le-hoi-van-hoa-tho-cam-viet-nam