Bổ sung thiết bị y tế quan trọng cho các huyện nông thôn và miền núi của miền Trung

ExxonMobil vừa thông báo tài trợ 80 ngàn đô-la Mỹ nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại miền Trung Việt Nam, với mục đích trang bị các thiết bị y tế quan trọng và đào tạo y khoa cho các huyện nông thôn và miền núi tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, và chương trình chăm sóc nha khoa tại tỉnh Quảng Nam của Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (OSV).

Công ty tài trợ 50 ngàn đô-la Mỹ cho Chương trình Nâng niu Sự sống của tổ chức VinaCapital (VCF), với mục đích trang bị các thiết bị y tế quan trọng và đào tạo y khoa cho các huyện nông thôn và miền núi tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, và 30 ngàn đô-la cho chương trình chăm sóc nha khoa tại tỉnh Quảng Nam của Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (OSV).

“ExxonMobil cam kết hỗ trợ phát triển cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc” - ông Greg Smith - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty ExxonMobil Việt Nam cho biết. “Hoạt động hỗ trợ dài hạn cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong 9 năm qua của công ty đã gặt hái được những kết quả lớn, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh, trẻ em và hoạt động giáo dục kiến thức chăm sóc sức khỏe.”

Lồng ấp Sơ sinh do ExxonMobil tài trợ

Lồng ấp Sơ sinh do ExxonMobil tài trợ

Trong khuôn khổ chương trình Nâng niu Sự sống của VCF trong năm 2019, ExxonMobil đóng góp 14 thiết bị y tế quan trọng giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ tử vong của trẻ em tại một số huyện nghèo nhất của hai tỉnh. Các trung tâm y tế huyện nhận tài trợ thiết bị y tế bao gồm các huyện Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước ở tỉnh Quảng Nam và Đức Phổ, Bình Sơn ở tỉnh Quảng Ngãi. Những thiết bị y tế này đã và đang giúp chăm sóc, điều trị cho hơn 3.000 trẻ sơ sinh mỗi năm.

Tháng 11/2019, OSV đã tiến hành khám, tư vấn và điều trị nha khoa cho gần 4.500 học sinh tại 13 trường tiểu học trong huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bao gồm các trường Văn Thanh Tùng, Nguyễn Phan Vinh, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Huệ, Phạm Như Xương, Kim Đồng, Phan Ngọc Nhân, Junko, Phan Thành Tài, Huỳnh Thúc Kháng, Cao Bá Quát, Nguyễn Ngọc Nghĩa và Nguyễn Bá Ngọc.

Đội ngũ y tế đến từ các bệnh viện Trung ương như Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thủ Đức cùng các chuyên gia y tế thế giới của tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Quốc tế đã thực hiện gần 9.300 thủ thuật nha khoa trong chương trình.

Trong 9 năm qua, ExxonMobil Việt Nam đã tài trợ 600 ngàn đô-la Mỹ cho cộng đồng địa phương thông qua hai đối tác lâu dài của công ty là Tổ chức VCF và OSV. Gần 2 triệu trẻ em tại Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh phía Bắc bao gồm cả Thủ đô Hà Nội được hưởng lợi từ đóng góp của ExxonMobil.

Phạm Lê

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202003/bo-sung-thiet-bi-y-te-quan-trong-cho-cac-huyen-nong-thon-va-mien-nui-cua-mien-trung-4db1594/