Bổ sung, thay thế ủy viên Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng

Bà Đặng Thị Kim Liên – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa cho 7 đồng chí được cử bổ sung, thay thế ủy viên Ủy ban.

Bà Đặng Thị Kim Liên – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa cho 7 đồng chí được cử bổ sung, thay thế ủy viên Ủy ban.

ĐÀ NẴNG – Chiều 14-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư, khóa XI (Nhiệm kỳ 2019 – 2024). Trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội cả nước và thành phố. Trước tình hình đó, UBMT thành phố đã chủ động hướng dẫn Mặt trận các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia ủng hộ thành phố phòng, chống dịch bệnh với số tiền hơn 11 tỷ đồng, 1 máy ATM phát gạo tự động, 1000 bộ kit, hơn 130.000 khẩu trang cùng nhiều vật dụng y tế khác. Ngoài ra, UBMT thành phố đã vận động mặt trận các cấp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 15 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 179 nhà Đại đoàn kết với số tiền 4,713 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh xã hội trên 700 triệu đồng. Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phát động khu dân cư về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy đánh giá cao những kết quả công tác mặt trận và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong thời gian qua; đặc biệt trong công tác giám sát xã hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhất là giám sát việc thực hiện các công trình trọng điểm, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh trong thời gian đến Mặt trận các cấp theo dõi và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trước và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII để sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới phát sinh nhằm đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong tình hình mới; tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia tích cực trong việc triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị số 45-CT/TW. Tiếp tục giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án lớn của thành phố; phản biện các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế đêm; phối hợp giám sát việc thực hiện các chủ trương sau khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn thành phố.

Cũng tại Hội nghị, UBMTTQ thành phố đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế ủy viên Ủy ban với 7 đồng chí và bầu ông Võ Công Trí - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố làm Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019 -2024. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2019.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_227955_bo-sung-thay-the-uy-vien-uy-ban-mttqvn-tp-da-nang.aspx