Bổ sung 5 dự án trọng điểm

Ngày 18-6-2019, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6-2019 để thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng giữa năm 2019 và các nội dung theo chương trình công tác năm 2019.

Ngày 18-6-2019, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6-2019 để thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng giữa năm 2019 và các nội dung theo chương trình công tác năm 2019.

Thông qua 15 nội dung

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, các thành viên UBND TP và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã xem xét, cho ý kiến và thông qua 15 nội dung về các vấn đề: Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đô thị phía Tây Nam Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang; danh mục dự án đất cần thu hồi và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2019; xây dựng các nghị quyết về mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản xa bờ, quy định định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn...

Về các dự án thu hồi đất, UBND TP thống nhất thông qua các dự án: Khu tái định cư (TĐC) Tân Ninh mở rộng giai đoạnh 1, Khu TĐC phía tây nam Khu đô thị Dragon City; đầu tư xây dựng tuyến đường 10,5m từ đường Nguyễn Phước Nguyên đến đường Trường Chinh; khu đất bổ sung tuyến đường 25 mét từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Nguyễn Lương Bằng; tuyến đường 10 mét dọc đường sắt; Trung tâm y tế quận Sơn Trà; dự án bệnh viện Quốc tế chất lượng cao tại quận Ngũ Hành Sơn. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ lưu ý các dự án chưa đủ thủ tục phải khẩn trương bổ sung.

Đưa trạm trung chuyển rác thải vào danh mục dự án trọng điểm

Tại phiên họp, UBND TP cũng xem xét thông qua 7 nội dung do Sở kế hoạch đầu tư báo cáo, gồm: Kế hoạch thực hiện chương trình số 29-CTr/TU ngày 10-5-2019 của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo điều chỉnh, bổ sung vốn xây dựng cơ bản; nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; nghị quyết về điều chỉnh nghị quyết 164-NQ/HĐND ngày 12-7-2018 của HĐND TP Đà Nẵng về danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần triển khai trong giai đoạn 2016-2020 và các giải pháp huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện; các giải pháp tăng trưởng kinh tế năm 2019...

Về triển khai thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng trong các chương trình liên kết với khu vực miền trung-Tây Nguyên, các tỉnh quyên hải miền Trung, Đà Nẵng phải làm đầu tàu để thúc đẩy các dự án động lực liên vùng.

Tại phiên họp, UBND TP cũng xem xét, thông qua việc bổ sung 5 dự án mới vào danh mục công trình dự án động lực trọng điểm, từ vốn ngân sách, gồm: Dự án tuyến ống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành; xử lý ngập úng khu vực lân cận hạ lưu tuyến cống Khe Cạn -ngã ba Huế; nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác bãi rác Khánh Sơn giai đoạn 2; đầu tư trang thiết bị nâng cấp, cải tạo điểm tập kết phục vụ phân loại rác thải; dự án xử lý chất thải rắn, đồng thời đưa ra khỏi danh mục 1 dự án đầu tư của Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, dự án trạm trung chuyển rác rất quan trọng, phải đưa vào danh mục dự án trọng điểm, vì sắp tới trạm trung chuyển rác sẽ là “cứu cánh” cho bãi rác Khánh Sơn, xử lý rác được ở các trạm trung chuyển sẽ giải quyết được phần lớn rác thải. “Phải bổ sung các trạm trung chuyển, đầu tư trang thiết bị, xây dựng trạm, không để tình trạng chở rác đi lang thang khắp phố phường, còi đèn inh ỏi, rác hôi thối bay đầy đường phố. Trạm trung chuyển rác sẽ giải quyết được vấn đề đó”. Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu.

Khơi thông các nguồn vốn

Phát biểu về các giải pháp tăng trưởng kinh tế năm 2019, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, bức tranh kinh tế 6 tháng cuối năm là hết sức khó khăn, dù là kịch bản nào nhưng phải có khả năng diễn ra chứ không phải kịch bản viển vông; phải tìm mọi biện pháp để khơi thông các nguồn vốn xã hội, để khắc phục, để tháo gỡ. “Mặc dù Công nghiệp đang gặp khó khăn nhưng thành phố đang có những thế mạnh khác như: Dịch vụ, thu hút đầu tư, giải phóng quỹ đất... mỗi lĩnh vực góp thêm một ít để tạo nên bức tranh sôi động hơn...”.

Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, một trong những vấn đề quan trọng 6 tháng cuối năm là tập trung tháo gỡ, cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương, tác phong làm việc, giải quyết sự việc cho nhanh chóng. “Hồ sơ của người dân, doanh nghiệp còn lê thê, còn nhiêu khê lắm, những gì sai, vướng thì phải cố gắng giải quyết nhưng những cái không đáng cũng để ngâm ở các sở, ban, ngành, đặc biệt là ở Văn phòng UBND TP, kể cả một số đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Phó chủ tịch là không được” - Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nói và yêu cầu Văn phòng UBND TP khi trình lên hồ sơ cho đồng chí Phó Chủ tịch nào mà chậm là phải nhắc liền, không được để ngâm, bởi vì chậm một ngày là mất đi một đóng góp cho xã hội, vì vậy không ai được quyền ngâm. “Không được thì nói không được để người ta về xử lý cách khác chứ không được để lâu, đừng làm cho mọi thứ trở nên chậm chạp” - Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_208022_bo-sung-5-du-an-trong-diem.aspx