Bờ sông sạt lở, đường trục chính ở xã miền núi Vũ Quang chênh vênh bên 'miệng vực'

Bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua thôn 3, xã Quang Thọ (Vũ Quang - Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường vào trung tâm hành chính xã chênh vênh bên miệng vực, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện.

Tham gia giao thông trên tuyến đường trục chính, đoạn qua thôn 3, xã Quang Thọ những ngày này, người đi đường luôn thấp thỏm lo âu vì phía lề bờ sông Ngàn Sâu bị sạt lở nghiêm trọng.

Đất tuột xuống lòng sông, tạo thành dốc thẳng đứng như bờ vực. Theo người dân địa phương, khúc sông này đã bị sạt lở từ lâu, nhưng thời điểm diễn ra mạnh nhất là trong đợt lũ hồi tháng 10/2020.

Đặc biệt, trên đoạn sạt lở này có khúc cua tay áo, rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Nhất là ban đêm hoặc những ngày trời mưa, tầm nhìn hạn chế, chỉ một chút sơ sẩy là người đi đường có thể lao xuống sông với độ cao hàng chục mét.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết, việc tuyến đường bị sạt lở khiến nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Hiện, chính quyền địa phương đã đặt biển và căng dây để cảnh báo.

"Để đoạn đường này được an toàn thì phải tiến hành kè bờ sông và đổ trụ bê tông làm vách ngăn nhưng kinh phí lại quá lớn, nằm ngoài khả năng của xã. Chúng tôi rất mong cấp trên quan tâm, có dự án đầu tư khắc phục tình trạng sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng của người dân" - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Cường chia sẻ.

Sỹ Thông

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ban-doc-viet/bo-song-sat-lo-duong-truc-chinh-o-xa-mien-nui-vu-quang-chenh-venh-ben-mieng-vuc/204604.htm