Bỏ Rooney, Tam sư vẫn đá giống Manchester United

Sau khi gạt tên Rooney khỏi đội hình, tuyển Anh của HLV Southgate vẫn gặp khó trong khâu ghi bàn và đành chịu hòa Slovenia 0-0 ở vòng loại World Cup vừa qua.

Có một bộ khung đến từ các CLB "chuyên" chơi bóng đá tấn công ở giải Ngoại hạng, Tam sư vẫn gặp khó trong khâu ghi bàn vào lưới Slovenia. Thậm chí, nếu không có sự tỏa sáng của Joe Hart, tuyển Anh đã không thể mang về 1 điểm quý giá. Dù đã gạt bỏ Wayne Rooney , nhưng có lẽ âm hưởng từ lối chơi bế tắc của anh vẫn đang ám ảnh các đồng đội.

1. Đâu rồi những cú sút của Henderson?

Hiện nay, ảnh hưởng của Liverpool và Tottenham trên tuyển Anh là rất đáng kể. Cầu thủ của hai CLB này chia nhau nắm giữ những vị trí trọng yếu của Tam sư. Đặc biệt là Henderson khi anh được giao chiếc băng đội trưởng từ Rooney.

Khả năng sút xa của Henderson cần được tận dụng mỗi khi hàng công bế tắc. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, "Gerrard đệ nhị" đã không tung nổi một cú sút về phía khung thành Slovenia. Chỉ số tốt nhất của anh là tỷ lệ chuyền chính xác 92%. Lẽ ra, ông Southgate có thể tận dụng khả năng sút của Henderson khi lối chơi có phần bế tắc.

2. Rashford và Lingard còn quá non nớt

Trong trận đấu với Slovenia, ông Southgate còn có những quyết định thay người rất khó hiểu khi tung Rashford và Townsend vào sân. Trong khi đó, ông còn một Jamie Vardy với chất lượng đã được khẳng định và Alex Oxlade-Chamberlain, người từng nhiều lần là cứu tinh giúp Arsenal thoát cửa tử trong những thời khắc hiểm nghèo.

Đành rằng Rashford và Lingard đang có phong độ ấn tượng ở Manchester United, nhưng hai cầu thủ này hãy còn quá trẻ để lãnh ấn tiên phong bên hành lang cánh. Nếu như đã có bộ khung của Liverpool và Tottenham, không hiểu vì sao HLV tạm quyền tuyển Anh không học tập triệt để lối chơi của hai đội bóng trên. Hai đội bóng này chia sẻ một điểm chung đó là cặp cánh của họ luôn rất mạnh.

3 tiền vệ cánh hiện tại của Tam sư, người quá trẻ, kẻ quá già, còn lại thiếu năng lực. Ảnh: Internet.

Tuy Theo Walcott đã phần nào lấy lại phong độ gần đây, nhưng tốc độ suy giảm dần theo tuổi tác đã hạn chế sự đột biến của cựu thần đồng Anh. Trong khi phía bên kia là một Lingard quá trẻ và non kinh nghiệm. Ông Southgate vẫn còn 1 số lựa chọn để thay thế như Ross Barkley và Marc Albrighton. Dù xuống phong độ trong màu áo Everton, nhưng biết đâu được giao vai trò mới bên hành lang cánh, Barkley sẽ tạo đột biến cho tuyển Anh? Còn Marc Albrighton cũng có ưu điểm là hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Điều này sẽ khiến Henderson an tâm dâng cao và tìm kiếm cơ hội qua những cú sút xa.

3. Hàng thủ quá mong manh

Dù quyết tâm thanh trừng Rooney, ông Southgate có lẽ đã quên hàng thủ Tam sư vẫn đang có vấn đề. Nhất là khi đứng trước khung thành của Joe Hart là một Gary Cahill liên tục mắc sai lầm gần đây. Có thể nhìn nhận hàng thủ này còn mỏng manh hơn cả Manchester United thời điểm Daley Blind còn đá cặp với Eric Bailly. Ở ngoại hạng Anh lúc này, ông Southgate hoàn toàn có thể thử nghiệm với những cái tên như Scott Dann hay James Tomkins của Crystal Palace hay dùng lại Chris Smalling.

Cahill như phát điên với phong độ trồi sụt của chính mình. Ảnh: Internet.

Chính hàng thủ này đã liên tục để lộ những tử huyệt cho Slovenia tận dụng. Sự hỗ trợ của cặp tiền vệ trụ Dyer-Henderson cũng cần nhắc đến. Che chắn cho hàng thủ đã ít, họ còn chuyền ẩu khiến khung thành Tam sư chao đảo. Nếu có kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận tốt của Gareth Barry hay Michael Carrick, có lẽ tuyển Anh đã không điêu dứng với hàng công Slovenia như thế.

4. Bói không ra tiền đạo

Khi Sturridge câm lặng trên hàng công, khán giả bất chợt nhận ra Tam sư đang thiếu tiền đạo trầm trọng . Đó âu cũng là điều dễ hiểu khi đến lúc này, "ông già" Jemain Defoe vẫn phải gồng mình cáng đáng hàng công cho Sunderland.

Đâu rồi những cái tên Andy Carroll, Troy Deeney, Charlie Austin? Phải chăng họ kém đến mức không xứng đáng được gọi dù tuyển Anh đang gặp bão chấn thương? HLV Southgate đã quá loay hoay với những nhân tố trẻ mà quên mất rằng kinh nghiệm là yếu tố rất cần trong những thời khắc khó khăn.

Cơ hội ở đâu cho những Andy Carroll, Troy Deeney, Charlie Austin? Ảnh: Internet.

Kết: Lo cho tương lai bóng đá Anh

Học tập hình mẫu của nhiều đội khác, Tam sư chạy đua trẻ hóa đội hình. Sự thay đổi bước đầu phát huy hiệu quả khi tuyển Anh mới đã chơi nhanh và nhịp nhàng hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn yếu tố kinh nghiệm. Với việc để Rooney ngồi ngoài, Tam sư đang thiếu thốn kinh nghiệm trầm trọng. Họ hiện càng cần kinh nghiệm của các cầu thủ đang thi đấu ở giải Ngoại hạng hơn bao giờ hết. Các cầu thủ trên sẽ mang lại những nét tươi mới hơn những cầu thủ đã quá quen mặt ở các CLB lớn.

Nhìn chung, Tam sư hiện nay chơi không khác Manchester United dù đã bỏ Rooney. Cặp tiền vệ trung tâm trụ không ra trụ, cầm trịch không ra cầm trịch. Hàng thủ mỏng manh, hàng công là mớ hỗn độn của già và trẻ. Tam sư đang thiếu thốn cầu thủ nghiêm trọng? Hay ông Southgate không dám gọi những gương mặt đang hàng tuần thi đấu ở Ngoại hạng Anh? Có lẽ cũng chỉ có ông hoặc FA mới trả lời được câu hỏi này.

Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 22:02 12/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/bo-rooney-tam-su-van-da-giong-manchester-united-d363179.html