Bộ Quốc phòng yêu cầu 7 quân khu sẵn sàng cho diễn biến mới của dịch Covid-19

Ngày 1/6, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong quân đội.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quân đội sẵn sàng cách ly số người nhập cảnh lớn

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), đợt dịch Covid-19 lần thứ tư được đánh giá là khó khăn và nguy hiểm do có nhiều ổ dịch trong cộng đồng.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cục Quân y xây dựng kế hoạch huy động Tổ lấy mẫu (với 971 tổ) để sẵn sàng lấy mẫu phục vụ xét nghiệm khi xuất hiện ca mắc và các trường hợp liên quan ca bệnh, liên quan ổ dịch; tổ chức tập huấn xét nghiệm trực tuyến toàn quân.

Toàn quân kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch cao nhất, thực hiện theo Chỉ thị số 16 tại các địa phương có dịch bùng phát mạnh; theo Chỉ thị số 15 tại các địa phương có ổ dịch trong cộng đồng.

Cục Quân y cũng đã xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong quân đội; tổ chức tập huấn, bổ sung trang bị, vật tư để triển khai các điểm tiêm vắc xin tại các bệnh viện quân y và điểm tiêm cơ động tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, khu cách ly. Đến nay, quân đội đã hoàn thành tiêm đợt 1 và đợt 2 đảm bảo an toàn với 86.896 liều vắc xin AstraZeneca, trong đó 14.643 sĩ quan đã tiêm đủ 2 mũi.

Hiện nay, quân đội bắt đầu triển khai đợt 3 tiêm với 89.000 liều, đặc biệt, đã tiêm đủ cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng, chống dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh.

Các đơn vị, nhất là các Quân khu: 1, 2, 3, Quân đoàn 2, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã rà soát, chuẩn bị các điểm cách ly tập trung các trường hợp F1 khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

Quân khu 1 chuẩn bị 800 chỗ; Quân đoàn 2 chuẩn bị 1.354 chỗ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: 21 cơ sở với 10.215 chỗ, Quân khu 3: 9 cơ sở với 1.262 chỗ... Ngoài ra, các Quân khu 5, 7, 9 cũng chuẩn bị các khu cách ly dã chiến sẵn sàng cách ly số lượng lớn người nhập cảnh từ nước ngoài về nước qua biên giới đường bộ. Các đơn vị bảo đảm các trang bị, phương tiện, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất trong ít nhất 2 tuần đến 1 tháng.

Chống dịch “sớm hơn và cao hơn một bước”

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đặc biệt, lực lượng Quân y, Bộ đội Hóa học, Quân khu 1, Quân đoàn 2, đã kịp thời chi viện cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang; tham gia tiêu tẩy khử trùng các ổ dịch và khu vực liên quan; tổ chức cách ly, điều trị..., được Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao.

"Các cơ quan, đơn vị tại Quân khu 1, 5, 7, 9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Học viện Quân y, Quân đoàn 2 đã thực hiện nhiệm vụ kịp thời, đúng yêu cầu thực tiễn của quân đội và nhiệm vụ của địa phương trong công tác phòng, chống dịch”, Trung tướng Vũ Hải Sản cho biết.

Phun khử khuẩn ở quận Gò Vấp, TP.HCM

Theo Trung tướng Vũ Hải Sản, những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân đã góp phần quan trọng giúp hai tỉnh ổn định tình hình bước đầu.

Thời gian tới, dự kiến tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ dịch bùng phát rộng và lan vào quân đội là rất cao. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất số ca mắc, không để dịch lây lan rộng, không để xảy ra tử vong do dịch, Trung tướng Vũ Hải Sản lưu ý các đơn vị cần chú trọng thực hiện tốt, đồng bộ các nội dung, trong đó có việc quán triệt triển khai các văn bản, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch Covid-19; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "sớm hơn và cao hơn một bước".

Toàn quân kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất, triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức truy vết "thần tốc" để cách ly ngay các trường hợp có liên quan đến các ổ dịch; tiến hành xét nghiệm sàng lọc để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, không để dịch lây lan trong đơn vị; thực hiện xét nghiệm diện rộng, sử dụng test nhanh kháng nguyên để xét nghiệm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch nhanh chóng.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị đóng quân trong vùng dịch đang bùng phát, thực hiện theo Chỉ thị 16; chấp hành các quy định phòng, chống dịch của địa phương và của Bộ Quốc phòng. Các đơn vị đóng quân tại địa phương có ca bệnh lây lan trong cộng đồng mức độ nhỏ, thực hiện theo Chỉ thị 15. Các đơn vị còn lại chấp hành theo Chỉ thị số 19 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Bên cạnh việc kiểm soát tốt các tuyến biên giới, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép, Trung tướng Vũ Hải Sản chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, lực lượng quân sự địa phương, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện kịp thời và tố giác các trường hợp vượt biên trái phép.

XEM CLIP:

Thành Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-quoc-phong-yeu-cau-7-quan-khu-san-sang-cho-dien-bien-moi-cua-dich-covid-19-741992.html