Bộ Quốc phòng xuất cấp hàng cứu trợ nhân dân vùng lũ Thanh Hóa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, sáng 7-8, tại Hà Nội, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (CHCN) phối hợp với Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ của Bộ Quốc phòng đến nhân dân vùng lũ Thanh Hóa. Trung tướng Ngô Quý Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, chủ trì và chỉ đạo công tác tiếp nhận hàng cứu trợ.

Trung tướng Ngô Quý Đức kiểm tra, tiếp nhận trang thiết bị, vật tư CHCN tại Kho K27, Tổng cục Kỹ thuật. Ảnh: QĐND

Trung tướng Ngô Quý Đức kiểm tra, tiếp nhận trang thiết bị, vật tư CHCN tại Kho K27, Tổng cục Kỹ thuật. Ảnh: QĐND

Số hàng cứu trợ do Bộ Quốc phòng xuất cấp là lương thực, nhu yếu phẩm và trang bị, vật tư CHCN, gồm: 5 tấn lương khô, 2.000 áo phao, áo cứu sinh, 5 bộ máy bơm công suất cao, 20 bộ nhà bạt, 50 cưa xích cầm tay, 40 bộ thiết bị lọc nước. Toàn bộ số hàng này được vận chuyển trong ngày 7-8 để bàn giao cho chính quyền, người dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Theo Đại tá Mai Trọng Tuệ, cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, số hàng này đơn vị phối hợp với Cục Vận tải, tiếp nhận tại các Kho K27, Tổng cục Kỹ thuật và Kho K22, Tổng cục Hậu cần. Đây là những nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư CHCN, được sản xuất theo tiêu chuẩn riêng. Việc Bộ Quốc phòng xuất cấp những mặt hàng cứu trợ này sẽ kịp thời hỗ trợ chính quyền và nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn những người đang mất tích, sửa chữa nhà cửa, khắc phục tình trạng thiếu đói...

Trung tướng Ngô Quý Đức cùng cán bộ, nhân viên Kho K27, Tổng cục Kỹ thuật vận chuyển hàng lên xe. Ảnh: QĐND

Trực tiếp chủ trì và chỉ đạo công tác tiếp nhận hàng cứu trợ, Trung tướng Ngô Quý Đức cho biết: Để công tác cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả cao, Cục Cứu hộ - Cứu nạn tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tập trung thực hiện công tác tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả, san gạt đất đá, vệ sinh môi trường, tu sửa nhà cửa, đường giao thông... để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo Hà Khánh-Trung Hiếu/QĐND

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-quoc-phong-xuat-cap-hang-cuu-tro-nhan-dan-vung-lu-thanh-hoa/