Bộ Quốc phòng: 'Vật thể lạ' ở Phú Yên là ngư lôi phục vụ bắn tập của nước ngoài

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho hay, 'vật thể lạ' dạt vào bờ biển Phú Yên là quả ngư lôi phục vụ cho nhiệm vụ bắn tập của nước ngoài.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho hay, "vật thể lạ" dạt vào bờ biển Phú Yên là quả ngư lôi phục vụ cho nhiệm vụ bắn tập của nước ngoài.

Cận cảnh "vật thể lạ" trôi dạt vào bờ biển Phú Yên

Sáng 27/12, tại buổi họp báo quý IV của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) cho biết, "vật thể lạ" in chữ Trung Quốc được tìm thấy ở Phú Yên là quả ngư lôi phục vụ bắn tập của nước ngoài.

Theo ông Đức, việc một vật thể ngoài khơi xa, ở vùng biển quốc tế trôi dạt vào biển các nước là bình thường.

Ông Đức cho hay, ngư lôi bắn tập khác hoàn toàn ngư lôi chiến đấu về chất liệu, màu sắc. Trang bị phục vụ luyện tập chỉ là mô hình, khác với vũ khí thật.

Quả ngư lôi bắn tập dạt vào bờ biển Phú Yên. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Quả ngư lôi bắn tập dạt vào bờ biển Phú Yên. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Trước đó, ngày 18/12, trong lúc đánh bắt cá trên biển, ngư dân Trần Minh Thanh (40 tuổi, ngụ thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã phát hiện một "vật thể lạ" mắc vào lưới.

Vị trí phát hiện "vật thể lạ" cách bờ biển khoảng 4 hải lý. "Vật thể lạ" này có hình trụ dài 6,8m, màu đen và cam, đường kính gần 54cm.

Ngay sau đó, bộ đội Biên phòng Phú Yên đã tiếp nhận quả ngư lôi và bàn giao cho Vùng 4 Hải quân.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bo-quoc-phong-vat-the-la-o-phu-yen-la-ngu-loi-phuc-vu-ban-tap-cua-nuoc-ngoai-a256813.html