Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế triển khai công tác kết hợp quân dân y năm 2019

Chiều 10-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác kết hợp quân dân y năm 2019. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và PGS, TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đồng chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y và đại diện lãnh đạo các cục, vụ trực thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo các bệnh viện trong toàn quân.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, công tác kết hợp quân dân y được duy trì hoạt động có hiệu quả góp phần thực hiện chiến lược chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Năm 2018, các bệnh viện quân dân y đã khám bệnh cho gần 1,1 triệu lượt người, thu dung, cấp cứu, điều trị cho gần 50.000 lượt người. Hệ thống bệnh xá quân dân y đóng quân tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, năm 2018, đã khám, thu dung, điều trị cho hơn 40 nghìn trường hợp. Công tác kết hợp quân dân y tham gia giải quyết các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh được thực hiện tốt; các lực lượng quân y trên địa bàn đã tham gia phòng chống lụt bão ở Sơn La, Yên Bái và các tỉnh Tây Nguyên.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động kết hợp quân dân y bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và bộ đội, trọng tâm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp triển khai Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”; Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng Trung tâm cấp cứu đa năng đường không và đường bộ tại Bệnh viện 175 và đầu tư xây dựng Bệnh viện quân dân y miền Đông/Quân khu 7; phối hợp với Thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng Trung tâm y học khẩn cấp và thảm họa tại Học viện Quân y; triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng Bệnh viện quân dân y An Giang; thành lập Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Trường Sa và phối hợp xây dựng cơ chế đưa cán bộ nhân viên y tế của Thành phố Hồ Chí Minh tham gia khám, chữa bệnh tại quần đảo Trường Sa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân tặng Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân tặng Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Ngành Quân y nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Quân y (16-4-1946/16-4-2019).

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-va-bo-y-te-trien-khai-cong-tac-ket-hop-quan-dan-y-nam-2019-571347