Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo mua thêm tên lửa của Mỹ

Ngày 26/12, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo nước này sẽ mua lô hệ thống tên lửa chống tăng Javelin thứ 2 của Mỹ và sẽ triển khai những đơn vị này.

Ukraine mua thêm tên lửa của Mỹ. (Nguồn: Twnews)

Trong một tuyên bố, Bộ trên cho biết, những bản hợp đồng của thỏa thuận này đã được ký kết trong Quý IV/2019, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Lô hệ thống tên lửa Javelin đầu tiên trị giá khoảng 47 triệu USD đã tới Ukraine vào tháng 4/2018, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bật đèn xanh cho thỏa thuận này. Kiev và Washington cho rằng, hệ thống này sẽ cải thiện năng lực quốc phòng của Ukraine trong dài hạn.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Đạo luật chi tiêu quốc phòng (NDAA) tài khóa 2020, trong đó dự trù cung cấp viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ là một trong những nước ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất từ khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea vào năm 2014 và xung đột bùng nổ tại vùng Donbass, Đông Ukraine, khiến hơn 13.000 người thiệt mạng.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-quoc-phong-ukraine-thong-bao-mua-them-ten-lua-cua-my-106822.html