Bộ Quốc phòng tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc 2019

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế năm 2019.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi Lễ. Cùng dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)Trần Đức Phấn; chỉ huy các đơn vị, cơ quan quản lý và các huấn luyện viên, vận động viên Quân đội đã đạt thành tích xuất sắc năm 2019.

Hoạt động nhằm biểu dương, khích lệ, tuyên truyền về các thành tích đã đạt được của các huấn luyện viên, vận động viên của Quân đội; qua đó động viên toàn quân phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tích cực thi đua, lập thành tích trong huấn luyện, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực.

Trong năm 2019, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Cục Quân huấn đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Quốc phòng cử nhiều lượt cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài thể thao của Quân đội tham gia thi đấu các giải quốc tế trong phạm vi khu vực và thế giới theo yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội và đề nghị triệu tập của Tổng cục Thể dục thể thao vào thành phần các đội tuyển thể thao quốc gia. Các huấn luyện viên, vận động viên Quân đội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tập luyện, thi đấu, đạt nhiều kết quả tốt, giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và thể thao Quân đội nói riêng.

Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục quân huấn - Bộ Tổng tham mưu trao Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu cho biết: Trong năm 2019, thể thao Quân đội đã tham gia 62 giải quốc tế, đạt tổng cộng 139 huy chương các loại, gồm: 75 Huy chương Vàng, 31 Huy chương Bạc, 33 Huy chương Đồng, tại các giải lớn: Đại hội Thể thao quân sự thế giới tại Vũ Hán, Trung Quốc; Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 30 tại Phillipines; Giải Bắn súng quân dụng Lục quân quân đội các nước ASEAN lần thứ 29 tại Indonesia; Hội thi Kỹ năng bắn súng Lục quân (AASAM) 2019 tại Australia và nhiều giải thể thao quốc tế khác như: Giải Vô địch Taekwondo thế giới, Giải Vô địch Cờ vua trẻ thế giới, Giải Vô địch Judo châu Á, Giải Vô địch Cờ vua trẻ châu Á, Giải Vô địch Đông Nam Á môn Vật, Karate, Bắn súng và Cờ vua; Giải Vô địch trẻ Đông Nam Á các môn: Bơi, Vật, Cờ vua… Trong đó, các vận động viên tiêu biểu là: Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Hưng Nguyên (môn Bơi); Nguyễn Thị Y Bình (môn Taekwondo); Huỳnh Đức Vin (môn Vovinam); Ma Văn Đạt (môn PencakSilat); Trịnh Thị Diễm Kiều (môn Quyền anh); Nguyễn Thị Ngoan, Bùi Thị Thảo (môn Karate)…

Đặc biệt, theo đánh giá của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, những huy chương mà các vận động viên Quân đội xuất sắc giành được ở 12 môn thi đấu của SEA Games 30 đều là các môn quan trọng trong hệ thống các môn thể thao Olympic như: Bơi, Vật, Thể dục dụng cụ, Điền kinh, Bóng đá, Judo, qua đó đóng góp không nhỏ vào thành tích của thể thao Quân đội và thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nổi bật là vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên của Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng 4 (Quân khu 9) giành được 6 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, được Ban Tổ chức vinh danh là vận động viên nữ xuất sắc nhất SEA Games 30. Cũng tại SEA Games 30, một vận động viên bơi lội khác của Quân đội là Trần Hưng Nguyên của Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng 5 (Quân chủng Hải quân) dù mới 16 tuổi đã giành 2 Huy chương Vàng, phá một kỷ lục SEA Games nội dung bơi 400 m hỗn hợp.

Biểu dương những thành tích xuất sắc mà các huấn luyện viên, vận động viên Quân đội giành được tại các giải thể thao quốc tế năm 2019; đặc biệt chúc mừng các vận động viên đã giành huy chương Vàng, phá kỷ lục tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 và các giải thể thao quốc tế năm 2019, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định, những thành tích các huấn luyện viên, vận động viên Quân đội đạt được đã góp phần đem lại niềm tự hào, làm rạng danh cho thể thao Quân đội và quốc gia. Trong suốt quá trình chuẩn bị, tham gia thi đấu tại các giải quốc tế, các huấn luyện viên, vận động viên Quân đội đã thể hiện phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận thể thao; với niềm tự hào, tự tôn dân tộc, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, đã giành thành tích cao, xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và kỳ vọng của cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân.

Các đại biểu, huấn luyện viên, vận động viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị các huấn luyện viên cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, huấn luyện nghiêm túc, khoa học. Các vận động viên cần luyện tập tích cực hơn nữa, phát huy truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất “thắng không kiêu, bại không nản” và tinh thần thể thao “đoàn kết, trung thực, cao thượng” để vươn tới tầm cao mới.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên giỏi tập huấn và thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022; hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự trong lĩnh vực thể dục thể thao, chuẩn bị chu đáo cho Hội thao Thể dục thể thao quân sự ASEAN năm 2020, qua đó nâng cao vị thế của thể thao Quân đội cũng như Việt Nam trên trường quốc tế. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa bày tỏ tin tưởng, những “chiến sỹ trên mặt trận thể thao” của Quân đội sẽ tiếp tục giành được thành tích cao hơn trong những năm tới, đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao Quân đội và thể thao Việt Nam.

Dịp này, 4 tập thể và 42 cá nhân đã được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 7 tập thể và 37 cá nhân được trao Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào luyện tập, thi đấu thể thao, đoạt huy chương tại các giải thể thao quốc tế năm 2019.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/bo-quoc-phong-tuyen-duong-huan-luyen-vien-van-dong-vien-xuat-sac-2019-20200113160417172.htm