Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn về tổng điều tra dân số và nhà ở

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện từ 0 giờ ngày 1-4-2019. Tiến hành 10 năm một lần, năm 2019 là lần thứ 5 tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện tại Việt Nam. Tổng điều tra nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện, giúp cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong công tác điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh an sinh xã hội, trong đó có các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân như lao động, việc làm, nhà ở.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Đại tá Trần Ngọc Thắng, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng), Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trong Bộ Quốc phòng, đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng thiết bị điện tử di dộng và phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin qua mạng internet. Do đặc thù của quân đội, Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện phương án tổng điều tra bằng phỏng vấn trực tiếp để bảo đảm an toàn thông tin và bí mật quân sự.

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tổng điều tra tại 2 khu vực, phía Bắc và phía Nam. Do đặc thù của Bộ Quốc phòng, 100% các đồng chí điều tra viên đều kiêm nhiệm, Đại tá Trần Ngọc Thắng đề nghị các giảng viên của Tổng cục Thống kê và các giáo viên thuộc cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phổ biến, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, chi tiết các nội dung, giải đáp thấu đáo, kỹ càng để thống nhất những vấn đề có ý kiến thắc mắc, những nội dung cần lưu ý. Các đồng chí cán bộ, học viên tham gia hội nghị tập huấn cần tập trung cao độ để tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung được phổ biến, đề xuất các nội dung chưa rõ, chưa hiểu hoặc đặc thù của cơ quan, đơn vị mình để làm rõ, thống nhất thực hiện.

Tin, ảnh: MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-to-chuc-tap-huan-ve-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-560475