Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tang liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế

Liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh sinh năm 1983 tại Xuân Trường, Nam Định. Anh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Sáng 19/1, Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh tại Nhà tang lễ Quốc gia ( Số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Trung tá Đỗ Anh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại CH Trung Phi. (Ảnh: Trọng Phú)

Sáng 19/1, Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh tại Nhà tang lễ Quốc gia ( Số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Trung tá Đỗ Anh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ nhân đạo tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại CH Trung Phi. (Ảnh: Trọng Phú)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ viếng.

Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam - Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng dẫn đầu đoàn đại biểu Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam tại lễ viếng.

Gia đình liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh vào viếng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chia sẻ, động viên với gia quyến liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh.

Đoàn đại biểu Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam vào viếng.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng chào tiễn biệt người đồng đội, đồng chí lần cuối.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi sổ tang.

Trong phần ghi sổ tang, thay mặt Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến viết: "Sự hy sinh của đồng chí Trung tá Đỗ Anh đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam - Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết: Trung tá Đỗ Anh là một sĩ quan được đào tạo bài bản, luôn nỗ lực và hết mình trong công việc. Cục Gìn giữ Hòa bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ với các Phái bộ của Liên Hợp Quốc, tiếp nối sự nghiệp đang dang dở của liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh.

Về đại diện quốc tế, bà Rana Flower, quyền Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh là "một Anh hùng".

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bo-quoc-phong-to-chuc-le-tang-liet-sy-trung-ta-do-anh-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-quoc-te-post919267.vov