Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Ngày 27-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Ông Quốc Chính

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Ông Quốc Chính

Hội nghị trực tuyến tại 122 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh BĐBP, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP và lãnh đạo các Cục, phòng, ban thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.

Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng. Đây là bộ luật quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Trong đó, Luật đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản dưới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Ngày 8-6-2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Quốc phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Luật Quốc phòng có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến nhiều mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, quân sự, an ninh và đối ngoại. Đặc biệt, có nhiều quy định mới về chính sách Quốc phòng Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, động viên quốc phòng, an ninh, kết hợp Quốc phòng với kinh tế xã hội, kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng an ninh. Đã thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm mới của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Lê Đồng

Để hội nghị tập huấn đạt kết quả thiết thực, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị, đối với các đồng chí báo cáo viên, giới thiệu các chuyên đề phải đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chính xác, liên hệ sát thực tế. Đại biểu dự tập huấn tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của Luật Quốc phòng và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật, phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập, đề xuất các chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn tại hội nghị đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày 6 chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-quoc-phong-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-luat-quoc-phong-nam-2018/