Bộ Quốc phòng thông tin vụ thiếu úy biên phòng nã súng bắn đồng đội

Qua điều tra, Bộ Quốc phòng thông tin, Thiếu úy Tạ Quang Đạt nổ súng bắn đồng đội, có dấu hiệu trầm cảm.

Chiều nay, tại cuộc họp báo quý 2 của Bộ Quốc phòng, báo chí đặt vấn đề về vụ việc Thiếu úy Biên phòng Tạ Quang Đạt nổ súng bắn đồng đội ở Long An giữa tháng 6 vừa qua, liệu có liên quan đến công tác nhân sự khi có người trầm cảm tham gia quân đội?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng cục Tuyên Huấn thuộc Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã thông tin về vụ việc này.

Bộ Quốc phòng thông tin sơ bộ về kết quả điều tra vụ nổ súng xảy ra tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp vào giữa tháng 6/2019

Bộ Quốc phòng thông tin sơ bộ về kết quả điều tra vụ nổ súng xảy ra tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp vào giữa tháng 6/2019

Thiếu tướng Đức nói: “Đây là vụ việc đau lòng trong quân đội”. Theo tướng Đức, quân nhân Tạ Quang Đạt được điều động về Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (đóng ở TX Kiến Tường, tỉnh Long An) từ tháng 8/2018 cho đến khi xảy ra vụ việc.

“Quân nhân Đạt có cá tính trầm, có dấu hiệu bị trầm cảm, hoang tưởng, sống tách biệt, ít giao tiếp với mọi người” - lời tướng Đức

Ngoài ra, ông thông tin rõ thêm, trưa 15/6 quân nhân Đạt tự ý bỏ đơn vị ra ngoài uống rượu. Khi Đạt về, người trong đơn vị nhắc nhở dẫn đến tinh thần Đạt bị kích động. Sau đó Đạt đã sử dụng vũ khí quân dụng trái phép...

Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương gồm 2 quân nhân và 1 người dân, đến nay đã ổn định sức khỏe.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức nói, sau vụ việc trên, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng rút kinh nghiệm sâu sắc. Hiện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang điều tra, kết luận và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Như VietNamNet đã thông tin, chiều 15/6 tại đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đội trưởng đội Tham mưu tổng hợp đã dùng súng quân dụng bắn vào nhiều người.

Sau đó Thiếu úy Đạt đã cầm súng cố thủ. Các lực lượng quân đội đã ra sức thuyết phục nhưng đến tối, Thiếu úy Đạt đã tự sát.

Được biết, trong 4 người bị thương có Đại úy Vũ Hào Hiệp, Đồn phó đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã tử vong.

Trang Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-quoc-phong-thong-tin-vu-thieu-uy-bien-phong-na-sung-ban-dong-doi-548827.html