Bộ Quốc phòng tặng trang thiết bị trị cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lâm Đồng

Ngày 30/12/2019, Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Quân Khu 7 đã tổ chức trao tặng trang thiết bị phục vụ công tác điều dưỡng thương binh, người có công cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lâm Đồng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Các thiết bị trao tặng gồm có: 1 Máy sấy công nghiệp trên 30 kg, 5 máy lọc nước RO (9 lõi lọc), 10 ti vi 32 inch, 5 ghế massage toàn thân, 5 đèn điều trị hồng ngoại, 1 máy tạo ô xi từ khí trời và 1 máy điện xung, điện phân trị trá 949,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Ân-Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lâm Đồng báo cáo tình hình điều dưỡng với đoàn công tác Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi trao tặng thiết bị, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 chia sẻ: Đây là một trong những công tác "Đền ơn đáp nghĩa" hàng năm, thể hiện sự tri ân của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng nhằm góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.

Nói thêm về kết quả của công tác đền ơn đáp nghĩa, Đại tá Nguyễn Như Trúc cho biết, trong năm 2019, Quân khu 7 đã ủng hộ xây dựng khánh thành bàn giao 295 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có công, người nghèo, bình quân mỗi nhà trị giá 80 triệu đồng, có nhà 120 triệu đồng. Quan tâm thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, thương binh đang điều trị, nuôi dưỡng tại các Trung tâm. Năm 2019, Bộ Quốc phòng đã tặng trang thiết bị cho 8 Trung tâm chăm sóc, điều dưỡng người có công trên toàn quốc, tổng trị giá trao tặng từ năm 2013 đến nay trên 60 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Như Trúc trao tặng trang thiết bị cho Trung tâm

Ông Nguyễn Hữu Ân, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lâm Đồng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đã tặng trang thiết bị để Trung tâm có điều kiện phục vụ điều dưỡng là thương binh, người có công tốt hơn trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hữu Ân cho biết, trong năm 2019, Trung tâm phục vụ tổng cộng 36 đoàn người có công điều dưỡng được 2442/1.600 đối tượng, vượt 52,6% so với kế hoạch đầu năm. Trung tâm luôn thực hiện tốt các quy trình điều dưỡng, phục vụ tận tình chu đáo, tạo điều kiện cho người có công khám bệnh ban đầu, đọc sách báo, chơi thể thao, tập dưỡng sinh, tham quan các danh lam thắng cảnh của Đà Lạt.

NGỌC MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bo-quoc-phong-tang-trang-thiet-bi-tri-cho-trung-tam-dieu-duong-nguoi-co-cong-lam-dong-20191230121817098.htm