Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) BQP và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Thượng tướng Phan Văn Giang kết luận buổi làm việc.

Thượng tướng Phan Văn Giang kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), đại diện Cơ quan Thường trực BCĐ PCD Covid-19 BQP báo cáo tóm tắt tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước, trong quân đội và công tác PCD của các cơ quan, đơn vị thời gian qua. Báo cáo cho thấy, hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, BCĐ các cấp về PCD Covid-19.

Vừa qua, BQP đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và PCD Covid-19 tại các đơn vị, địa phương khu vực biên giới, vùng biển Tây Nam. Tính đến chiều 16/5, toàn quân đã tiêm được gần 82.000 liều vaccine; đang triển khai 7 điểm để tổ chức cách ly gần 16.000 công dân.

Trên tuyến biên giới, các lực lượng thường xuyên duy trì hơn 1.800 tổ chốt, với gần 12.000 cán bộ, chiến sĩ; các lực lượng được tăng cường phương tiện quan sát, kịp thời phát hiện hàng nghìn trường hợp nhập cảnh trái phép. Toàn quân kích hoạt hệ thống chống dịch ở mức cao nhất. Các cơ quan, đơn vị chủ động bảo đảm các trang bị, phương tiện, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch và đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động.

Qua nghe ý kiến báo cáo, đề xuất của các đại biểu và đại diện các cơ quan, đơn vị, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và Học viện Quân y đã chủ động, triển khai nhanh chóng, chỉ sau vài giờ nhận nhiệm vụ đã cấp tốc đưa lực lượng, phương tiện lên giúp tỉnh Bắc Giang phòng, chống, khống chế các ổ dịch đang bùng phát tại địa phương. Đồng chí Bộ trưởng BQP yêu cầu, Viện Y học Dự phòng Quân đội (Cục Quân y) nhanh chóng tổ chức lực lượng, trong ngày 16/5 phải cơ động lên giúp tỉnh Bắc Ninh- địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 tập trung PCD.

Đối với Học viện Quân y và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, tiếp tục tăng cường thêm lực lượng, phương tiện, cơ động ngay lên Bắc Giang để phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ khống chế dịch trong thời gian ngắn nhất, tránh để các ổ dịch lây lan, diễn biến phức tạp thêm.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ động, xây dựng các phương án, tổ chức phân luồng, giảm tải bệnh nhân hợp lý, tuyệt đối không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động chính trị trung tâm; sẵn sàng cử lực lượng tham gia giúp các địa phương tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, chẩn đoán SARS-CoV-2 khi có lệnh. Tổng cục Hậu cần phối hợp với Quân khu 1 để điều phối lực lượng cán bộ, nhân viên quân y hợp lý trên địa bàn; nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm điều kiện làm việc, ăn, ngủ, nghỉ cho lực lượng quân y tăng cường. Quân y các quân khu khác phải chủ động bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, nhân viên, sẵn sàng cử lực lượng tăng cường giúp đỡ y tế địa phương, trước mắt bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu các cấp sắp tới.

Trước diễn biến dịch ngày càng phức tạp, Thượng tướng Phan Văn Giang giao các cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp, triển khai mua sắm các phương tiện, trang bị PCD cần thiết; trước mắt, triển khai mua trước một số xe labo xét nghiệm lưu động để nâng cao năng lực PCD Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Đồng thời, yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dừng các hoạt động huấn luyện bên ngoài; tuyệt đối không để bộ đội đi đến các khu dân cư, nhất là các vùng dịch. Các cơ quan phối hợp nghiên cứu, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc Covid-19, tránh để dịch bùng phát; tổ chức kê khai lịch trình, đăng ký, quản lý tốt hoạt động của cán bộ, nhân viên, nhất là cán bộ các cơ quan thường xuyên phải liên hệ, phối hợp với bên ngoài giải quyết công việc. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, làm tốt công tác động viên, khen thưởng, tạo khí thế phấn khởi giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn quân phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19...

*Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu 1, ngày 15/5, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo lực lượng phòng hóa tiến hành phun khử khuẩn tại các Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung và Song Khê -Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang.

Xe của lực lượng phòng hóa đến Bắc Giang hỗ trợ phòng, chống dịch.

Lực lượng phòng hóa Quân khu 1 đã huy động 22 cán bộ, chiến sĩ với đầy đủ trang bị phòng độc, cơ động 5 xe chuyên dụng cùng 300kg hóa chất Cloramin B… phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tiến hành phun khử trùng hơn 300 nhà máy với diện tích hơn 5,1ha. Đối với những vị trí hẹp xe chuyên dụng không thể tiếp cận, lực lượng y tế tại chỗ cùng các chiến sĩ mặc đồ bảo hộ dùng bình xịt chứa dung dịch tiến hành phun khử khuẩn.

Dự kiến trong 3 ngày từ 16 đến 19/5, Quân khu 1 tiếp tục chỉ đạo lực lượng phòng hóa tiến hành phun khử khuẩn tại KCN Quang Châu, Đình Trám, các huyện: Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên,Lục Nam và Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; các khu cách ly tập trung ở các huyện, thành phố và 3 khu cách ly tập trung của tỉnh Bắc Giang.

*Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 16/5, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã điều động lực lượng cùng với xe xét nghiệm lưu động hiện đại, khẩn trương cơ động lên tỉnh Bắc Giang tăng cường xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Xe xét nghiệm lưu động hiện đại như một phòng thí nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đến Bắc Giang hỗ trợ xét nghiệm.

Theo báo Quân đội nhân dân

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/359158/bo-quoc-phong-tang-cuong-luc-luong-phuong-tien-ho-tro-bac-giang-bac-ninh-chong-dich.html