Bộ Quốc phòng sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 lần thứ 5, giai đoạn 2015-2020

Sáng 1-7, Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 'Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông' (CVĐ 50) lần thứ 5, giai đoạn 2015-2020 theo hình thức trực tuyến tại Sở chỉ huy BQP và 181 điểm cầu trong toàn quân.

 Các đại biểu tại điểm cầu Sở chỉ huy xem phóng sự về CVĐ 50.

Các đại biểu tại điểm cầu Sở chỉ huy xem phóng sự về CVĐ 50.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) CVĐ 50 BQP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy BQP có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng BCĐ CVĐ 50 BQP; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng BCĐ CVĐ 50 BQP.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy.

Báo cáo do Thiếu tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Phó trưởng BCĐ Thường trực CVĐ trình bày khẳng định: 5 năm qua, CVĐ 50 tiếp tục có những bước chuyển biến mạnh mẽ, khẳng định chủ trương đúng đắn, vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy và BCĐ CVĐ 50 các cấp. CVĐ 50 đã đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và cơ chế hoạt động nhằm quản lý tốt VKTBKT. Các chuyên ngành kỹ thuật và đơn vị đã tích cực, chủ động xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu công tác kỹ thuật, biên soạn nhiều văn bản về quản lý, quy trình công nghệ bảo quản, sửa chữa, hệ thống tiêu chuẩn quân sự. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý VKTBKT, quản lý kế hoạch... được triển khai rộng rãi; việc áp dụng quản lý theo “vòng đời” đối với VKTBKT mới từng bước được triển khai. Công tác khai thác đối với TBKT mới, hiện đại được thực hiện nghiêm túc, đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn và hiệu quả. Trong 5 năm, ngành Kỹ thuật toàn quân đã triển khai đồng bộ các đề án, kế hoạch, chương trình, mục tiêu liên quan đến công tác bảo đảm kỹ thuật; ban hành nhiều văn bản quy phạm, quy định về công tác an toàn, bảo hộ lao động; thực hiện tốt công tác thanh tra an toàn, bảo hộ lao động trong toàn quân, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Các trang, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và hệ thống xe-máy quân sự được kiểm định và lập sổ theo dõi, quản lý chặt chẽ. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được đặc biệt coi trọng; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của toàn quân có sự chuyển biến mạnh mẽ. Số ki-lô-mét an toàn xe ô tô quân sự toàn quân ngày càng tăng cao, nhiều đơn vị trong 5 năm không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông. Ý thức tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT của các đơn vị ngày càng được nâng cao.

Qua 5 năm thực hiện CVĐ 50, trong toàn quân đã có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 4 tập thể và 4 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân; BQP tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50” cho 38 tập thể, tặng Bằng khen cho 101 tập thể và 190 cá nhân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát động thi đua thực hiện CVĐ giai đoạn 2020-2025.

Để CVĐ 50 trong toàn quân ngày càng phát triển vững chắc, tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP phát động phong trào thi đua thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao chất lượng toàn diện CVĐ 50, tạo bước đột phá mới trong làm chủ VKTBKT hiện đại và bảo đảm an toàn theo hướng chủ động, sáng tạo, phát triển vững chắc”. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp trong thực hiện việc quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; tiếp tục đưa công tác kỹ thuật vào nền nếp chính quy, từng bước vững chắc, có hiệu quả thiết thực. Phấn đấu bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT; kết quả bảo đảm an toàn giao thông đạt và vượt chỉ tiêu 5 triệu kilomet an toàn/vụ A, B xe ô tô quân sự, giảm 10-15% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với giai đoạn 2015-2020.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã biểu dương kết quả thực hiện CVĐ 50 của các cơ quan, đơn vị toàn quân giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế trong triển khai, tổ chức thực hiện CVĐ mà các cơ quan, đơn vị cần tập trung khắc phục, chấn chỉnh, nhất là việc mất an toàn giao thông đối với phương tiện cá nhân do lỗi chủ quan còn cao. Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu, giai đoạn tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện toàn diện CVĐ 50, nhất là nội dung bảo đảm an toàn và an toàn giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi 4 mục tiêu, nội dung CVĐ. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần gắn nội dung CVĐ với các phong trào thi đua, CVĐ lớn của các cấp, các ngành, tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần giúp toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-so-ket-thuc-hien-cuoc-van-dong-50-lan-thu-5-giai-doan-2015-2020-624784