Bộ Quốc phòng Singapore: Mỹ nên tiếp tục sự hiện diện quân sự tại Đông Nám Á

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã ký thỏa thuận cho phép các tàu chiến và máy bay Mỹ sử dụng các sân bay và căn cứ hải quân của Singapore trong 15 năm tới, The Straits Times cho biết.

Tàu Hải quân Mỹ.

Tàu Hải quân Mỹ.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore đánh giá cao mối quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước. Mối quan hệ này đã được củng cố bởi việc ký kết một thỏa thuận hợp tác trước đó, cho phép Không quân Singapore cơ hội sử dụng các sân bay trên đảo Guam (Thái Bình Dương) của Mỹ để huấn luyện phi công chiến đấu cơ F-15.

“Mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Mỹ - một quốc gia có nền kinh tế và sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới và Singapore - một đất nước nhỏ ở châu Á là vô cùng đặc biệt”- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore nhấn mạnh.

Ông cho biết, quân đội Mỹ là lực lượng sử dụng các sân bay và căn cứ hải quân của Singapore thường xuyên nhất. Đổi lại, hơn 1.000 quân nhân Singapore đang được đào tạo tại Mỹ mỗi năm.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực, Bộ trưởng Singapore nói: “Hầu hết các nước ASEAN và Singapore đều cho rằng Mỹ nên tiếp tục hiện diện quân sự trong khu vực".

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/bo-quoc-phong-singapore-my-nen-tiep-tuc-su-hien-dien-quan-su-tai-dong-nam-a-4052090-d.html