Bộ Quốc phòng nói gì về vụ may bay Mig-21U mất tích 47 năm trước?

Hiện tại, mảnh vỡ máy bay được tìm thấy vẫn đang trong quá trình xác minh có phải là của máy bay Mig-21U gặp nạn năm 1971 hay không.

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phụ trách Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng trao đổi tại họp báo chiều 29.3 - Ảnh Lê Hiệp

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới việc tìm kiếm chiếc máy bay Mig21U mất tích cách đây 47 năm tại khu vực Tam Đảo, đại tá Nguyễn Văn Đức, Phụ trách Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng cho biết, theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tư lệnh quân chủng Phòng không không quân, cho tới hiện tại, đơn vị này mới chỉ tiếp nhận một mảnh máy bay duy nhất do nhóm tìm kiếm bàn giao ngày 28.3.

Ngoài ra, Quân chủng Phòng không không quân chưa tiếp nhận thêm hiện vật nào khác từ nhóm tìm kiếm.

Liên quan tới mảnh vỡ nghi là của máy bay Mig-21U do nhóm tìm kiếm bàn giao cách đây 1 tháng, đại tá Đức cho hay bước đầu đã xác định mảnh đó trùng khớp với một số mảnh của máy bay Mig21 do Liên Xô. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa khẳng định được mảnh vỡ đó có phải là của chiếc máy bay Mig21U gặp nạn năm 1971 hay không.

“Hiện nay, mảnh vỡ mà Quân chủng phòng không không quân tiếp nhận đang trong quá trình bàn giao cho cơ quan chức năng xác minh có phải là chiếc máy bay Mig21U gặp nạn hay không”, đại tá Đức thông tin.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, xuất phát từ việc một cô gái người Nga mong muốn tìm kiếm thông tin về việc mất tích của ông mình - phi công Yuri Poyarkov, trong một tai nạn xảy ra năm 1971, khi ông đang làm nhiệm vụ chuyên gia huấn luyện bay trong quân đội Việt Nam, một nhóm tìm kiếm bao gồm những người từng có thời gian gắn bó và làm việc tại Nga, các chuyên gia, nhà khoa học… đã phối hợp lên kế hoạch tìm kiếm từ cuối năm 2017 và bắt đầu thực hiện cuộc tìm kiếm vào cuối tháng 2 vừa qua.

Ngày 25.2, tiến sĩ Nguyễn Lê Anh, nguyên giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự, một thành viên của nhóm tìm kiếm, đã tìm thấy một mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay Mig-21U chở 2 phi công Yuri Poyarkov (người Nga) và Cống Phương Thảo gặp nạn vào năm 1971 tại xã Mỹ Yên, Đại Từ (Thái Nguyên). Mảnh vỡ sau đó đã được ông Lê Anh tiến hành bàn giao cho Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân.

Tiếp đó, vào 11.3, tiến sĩ Doãn Hà Thắng, Chánh văn phòng Ủy ban Vũ trụ Việt Nam, một thành viên nhóm tìm kiếm nêu trên, đã phát hiện thêm thêm nhiều mảnh vỡ từ các bộ phận của máy bay.

Theo tiến sĩ Thắng, những mẫu vật tìm thấy đang gửi tới các cơ quan giám định độc lập để tiến hành phân tích thành phần. Kết quả phân tích sẽ được gửi cho các cơ quan có liên quan để xác định những hiện vật này có phải là của chiếc máy bay Mig-21U hay không.

Lê Hiệp

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bo-quoc-phong-noi-gi-ve-vu-may-bay-mig21u-mat-tich-47-nam-truoc-947166.html