Bộ quốc phòng: Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không đe dọa Nga

Ngày 24/11, phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera khẳng định, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản không gây ra mối đe dọa nào cho Nga và các nước láng giềng khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24/11

Ông Itsunori Onodera nói: "Đây là một hệ thống an ninh được thiết kế để bảo vệ cuộc sống và tài sản của công dân chúng tôi, nó không gây nguy hiểm cho các nước láng giềng, bao gồm cả Nga"

Trước đó, Bộ ngoại giao Nga đã phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore triển khai trên lãnh thổ Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nga lưu ý trong cuộc gặp lần này, ngoại trưởng hai nước sẽ thảo luận về vấn đề triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Một lần nữa, chúng tôi sẽ nhấn mạnh với các đồng nghiệp Nhật Bản về mối nguy hiểm từ việc triển khai hệ thống này”

Nhật Bản tin tưởng vào hệ thống phòng thủ tên lửa hai lớp. Bốn tàu khu trục lớp Congo và hai tàu khu trục lớp Atago trang bị tên lửa Aegis SM-3, được thiết kế để đưa vào giai đoạn giữa của quy trình phòng thủ. Nếu hệ thống này thất bại, ba tiểu đoàn tên lửa phòng thủ Patriot mặt đất sẽ đánh chặn mối nguy hiểm ở giai đoạn cuối

Trong tương lai gần, Nhật Bản cũng dự kiến sẽ mua 2 hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore từ Mỹ. Theo các chuyên gia, hai hệ thống này trị giá khoảng 80 tỷ yen (tương đương 728 triệu đô la Mỹ), đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản khỏi một cuộc tấn công tên lửa thông thường hoặc tên lửa đạn đạo. Khả năng hai hệ thống này được triển khai tại các quận Akita và Yamaguchi hướng ra phía biển Nhật Bản

Aegis Ashore là một hệ thống phòng thủ tên lửa đất có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo trên ngay ở giai đoạn giữa chặng bay của tên lửa đạn đạo đối phương. Nó là thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ trên biển (Aegis BMD) của Nhật Bản

Hoàng Tiến (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bo-quoc-phong-nhat-ban-trien-khai-he-thong-phong-thu-ten-lua-cua-my-khong-de-doa-nga/749250.antd