Bộ Quốc phòng nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia tiếp cận về 'Những biến đổi của tình hình châu Á-Thái Bình Dương'

Chiều 27-4, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng đã tổ chức phiên họp đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia tiếp cận về 'Những biến đổi của tình hình châu Á-Thái Bình Dương'.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Cùng dự có đại biểu đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài.

 Thượng tướng Lê Chiêm chủ trì phiên họp đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia do Học viện Khoa học Quân sự chủ trì thực hiện.

Thượng tướng Lê Chiêm chủ trì phiên họp đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia do Học viện Khoa học Quân sự chủ trì thực hiện.

Thực hiện Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”, mã số KX.01/16-20, Học viện Khoa học Quân sự được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cấp quốc gia tiếp cận về “Những biến đổi của tình hình châu Á-Thái Bình Dương”. Thượng tướng, GS, TS Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ nhiệm đề tài.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Thiếu tướng, GS, TS Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự, thành viên chính đề tài, đã trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện đề tài, báo cáo kết quả nghiên cứu, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn của đề tài. Thiếu tướng Đặng Trí Dũng cũng trả lời các câu hỏi của Hội đồng khoa học và đại biểu tham dự.

Kết luận phiên họp, Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng đánh giá cao các nội dung khoa học, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng khoa học trước khi đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia...

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-cap-quoc-gia-tiep-can-ve-nhung-bien-doi-cua-tinh-hinh-chau-a-thai-binh-duong-616446