Bộ Quốc phòng Nga 'vạch mặt' thủ phạm vụ tấn công căn cứ T-4 của Syria ở Homs

Theo thông tin từ bộ Quốc phòng Nga, hai chiến đấu cơ của Israel đã tấn công căn cứ không quân T-4 của quân đội Chính phủ Syria ở tỉnh Homs vào sáng hôm nay 9/4.

“Vào ngày 9/4, từ lúc 03h 25 đến 03h 53 (theo giờ Moscow), hai chiếc máy bay F-15 của Không quân Israel đã khởi động một cuộc không kích bằng tên lửa điều hướng nhằm vào căn cứ không quân T-4 từ lãnh thổ Liban mà không đi vào không phận Syria”, bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Máy bay F-15 của Israel.

Theo quân đội Nga, 5 trong số 8 đợt bắn tên lửa được tiến hành bởi F-15 của Israel đã bị chặn bởi hệ thống phòng không Syria.

“Ba tên lửa đã bắn trúng vùng phía Tây của căn cứ. Không có cố vấn quân sự Nga nào thương vong”, Bộ thông tin.

Chính quyền Israel vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này. Trước đó, không quân Israel đã tấn công tỉnh Homs vào hồi tháng Hai.

“Không có bình luận nào cả”, người phụ trách báo chí Alex Gandler của cơ quan ngoại giao Israel nói với tờ Sputnik.

Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Nga đã yêu cầu phía Israel đưa ra lời giải thích về các vụ không kích nhằm vào cơ sở quân sự của Syria.

Ngoài cáo buộc của bộ Quốc phòng Nga về vụ tấn công, kênh truyền hình Al-Mayadeen cũng đăng tải thông tin cho biết, máy bay trinh sát của Israel đã bị phát hiện ở gần căn cứ không quân T-4 vào thời điểm xảy ra vụ tấn công vào sáng nay 9/4.

“Một máy bay trinh sát của Israel đã bay qua khu vực căn cứ T-4 ở tỉnh Homs, nơi đã bị tên lửa tấn công”, kênh truyền hình dẫn các nguồn tin riêng cho hay. Kênh này cũng khẳng định tên lửa đi về từ phía Địa Trung Hải thông qua Liban.

Cũng theo Al-Mayadeen, sau cuộc tấn công nêu trên, các tay súng IS đã khởi động một cuộc đột kích nhằm vào nhiều quận khác nhau ở tỉnh Homs.

Cuộc tấn công diễn ra vài ngày sau khi Mỹ, các quốc gia châu Âu cũng như thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỹ cáo buộc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, thuộc vùng Đông Ghouta.

Cáo buộc được đưa ra dựa vào những tuyên bố của các phiến quân đối lập cho rằng, quân ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad dùng chất độc clo để tấn công, giết hàng chục dân thường.

Về phần mình, phía Damascus đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc trên, cho rằng các tay súng nổi dậy đã cố ý dàn dựng một cuộc tấn công hóa học để đổ lỗi cho quân đội Syria.

Nga và Iran, hai đồng minh của Syria, cũng cho rằng những khẳng định của Mỹ và các nước phương Tây là vô căn cứ, chỉ dựa vào những thông tin giả mạo để lấy đó làm cái cớ tấn công quân sự với Damascus.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bo-quoc-phong-nga-neu-thu-pham-vu-tan-cong-can-cu-t-4-cua-syria-a365735.html