Bộ Quốc phòng Nga: Sự hiện diện của Mỹ ở Syria là trái phép

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: 'Những hành động hiện nay của Mỹ - chiếm giữ và duy trì kiểm soát quân sự đối với các mỏ dầu ở miền Đông Syria - chính là hành động ăn cướp nhà nước quốc tế.'

Đoàn xe quân sự Mỹ ở gần làng Yalanli, ngoại ô phía tây thành phố Manbij của Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đoàn xe quân sự Mỹ ở gần làng Yalanli, ngoại ô phía tây thành phố Manbij của Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 đã chỉ trích việc Mỹ có kế hoạch duy trì và tăng cường hiện diện quân sự ở miền Đông Syria là hành động ăn cướp có động cơ bảo vệ những kẻ buôn lậu dầu chứ không phải là do những lo ngại an ninh thực sự.

Hôm 25/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố, Washington sẽ triển khai nhiều xe bọc thép và binh sỹ đến các mỏ dầu của Syria để bảo vệ những cơ sở này khỏi rơi vào tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Những hành động hiện nay của Mỹ - chiếm giữ và duy trì kiểm soát quân sự đối với các mỏ dầu ở miền Đông Syria - chính là hành động ăn cướp nhà nước quốc tế."

Theo bộ trên, các binh sỹ và công ty an ninh tư nhân của Mỹ ở miền Đông Syria đang bảo vệ những kẻ buôn lậu dầu kiếm lời hơn 300 triệu USD/tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-quoc-phong-nga-su-hien-dien-cua-my-o-syria-la-trai-phep/603868.vnp