Bộ Quốc phòng Nga nói về việc hiện đại hóa máy bay mang tên lửa Tu-160

Năm 2021 Nga có kế hoạch đưa máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 mới được nâng cấp vào trang bị cho Lực lượng không quân vũ trụ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda.

Máy bay mang tên lửa Tu-160 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Máy bay mang tên lửa Tu-160 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

"Hiện đang có kế hoạch cung cấp loại máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 để tăng cường cho Không quân Nga. Công tác tổ chức sản xuất đang được triển khai, các hợp đồng cấp nhà nước đã được ký kết, và năm tới chúng tôi dự định bắt đầu tiếp nhận sản phẩm để trang bị cho quân đội", ông Krivoruchko nói.

Thứ trưởng cho biết, số lượng máy bay nói trên sẽ tăng gấp rưỡi trong 7 năm tới.

“Việc tăng thêm số lượng máy bay loại này đã được đề ra trong chương trình cấp nhà nước về trang bị vũ khí mới giai đoạn 2024-2033”, ông Krivoruchko cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, Bộ Quốc phòng có kế hoạch trong năm 2021 sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với loại máy bay chiến lược mang tên lửa mới được nâng cấp.

Thử nghiệm bay là quy trình bắt buộc đối với các đơn hàng cung cấp máy bay cho quân đội.

Tu-160M là máy bay mang tên lửa chiến lược được hiện đại hóa theo chương trình hiện đại hóa quy mô lớn các loại máy bay chiến lược và máy bay tầm xa để trang bị cho quân đội, do hãng PJSC Tupolev thực hiện. Máy bay đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 2/2/2020 tại sân bay của Liên hiệp sản xuất máy bay Kazan (KAPO).

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-quoc-phong-nga-noi-ve-viec-hien-dai-hoa-may-bay-mang-ten-lua-tu-160-132751.html