Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng ngư lôi mới

Nhà máy Dagdizel của Dagestan đang chế tạo cho Hải quân Nga 73 ngư lôi UET-1.

Ảnh: RT

Ảnh: RT

Hợp đồng đã được ký kết giữa lãnh đạo Cơ quan chịu trách nhiệm về các đơn đặt hàng quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Andrei Vernigora và Giám đốc Nhà máy Dagdizel, ông Raul Ilyasov.

"Diều này ngụ ý tới 73 sản phẩm với trị giá hợp đồng là 7,2 tỷ rúp. Hợp đồng sẽ có giá trị tới năm 2023. Những sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ được cung cấp cho Hải quân Nga vào năm tới, nhưng hợp đồng sẽ được ứng tiền trước nên nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm nay" – lãnh đạo Tổng cụ Khí tài Quân đội Nga, tướng Anatoly Gulyaev giải thích.

"Hợp đồng này là dài hạn, tới 5 năm. Khi khẳng định năng suất sản xuất đầy đủ, Bộ Quốc phòng sẽ quay lại xem xét vấn đề nâng số lượng đơn đặt hàng đối với những sản phẩm này" - tướng Anatoly Gulyaev chỉ rõ.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, UET-1 là một ngư lôi điện đa năng mới có những đặc tính chiến đấu và kỹ thuật được cải thiện. Nó có thể thay thế cho những ngư lôi tự dẫn USET-80 đã lỗi thời.

Ngư lôi mới có đường kính 533mm với tầm xa lớn, so với USET-80 thì nó có tốc độ cao hơn và tầm phát hiện mục tiêu ngầm xa hơn. Trong số những đặc điểm của ngư lôi mới này, đáng kể nhất là khả năng phát hiện dấu vết của tàu nổi và khả năng điều chỉnh tốc độ một cách trơn tru.

Trong khi đó, những ngư lôi USET-80 hiện tại sẽ không bị loại biên mà sẽ được nâng cấp. Các nhà quân sự Nga giải thích, USET-80 mặc dù lỗi thời, nhưng không bị các nhà khai thác sử dụng than phiền. Trong quá trình sửa chữa nâng cấp, ngư lôi này sẽ được kéo dài thời hạn khai thác sử dụng, được kiểm tra tổng thể, thậm chí sẽ thay thế cả những thành tố cơ bản.

Sơn Nguyễn

Ảnh: RG

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/bo-quoc-phong-nga-dat-hang-ngu-loi-moi-1246383.tpo