Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh tàu ngầm nổi lên ngoài khơi Alaska của Mỹ

Ngày 28/8, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh một phần cuộc tập trận 'Lá chắn đại dương 2020', trong đó có sự tham gia của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Omsk đã nổi lên ngoài khơi Alaska của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh tàu ngầm nổi lên ngoài khơi Alaska của Mỹ. (Nguồn: Thedrive)

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh tàu ngầm nổi lên ngoài khơi Alaska của Mỹ. (Nguồn: Thedrive)

Trong đoạn video được công bố, thủy thủ đoàn tàu ngầm này đang chuẩn bị lặn khẩn cấp và phóng tên lửa đối hạm Granit. Theo trao đổi của thủy thủ đoàn, mục tiêu giả định ở khoảng cách 328 km. Cuộc tập trận trên diễn ra tại vùng nước của Biển Bering. Cùng với tàu Omsk, tàu tuần dương mang tên lửa Varyag cũng thực hành khoa mục bắn mục tiêu trên biển và phóng một tên lửa đối hạm của tổ hợp Vulcan.

Trước đó ngư dân Mỹ đã phàn nàn về sự xuất hiện của các tàu chiến Nga ở Biển Bering. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Alaska cho biết các tàu của Hải quân Nga đang ở vùng biển quốc tế, cách xa lãnh hải của Mỹ, để tham gia cuộc tập trận trên.

Đáp lại yêu cầu bình luận về thông tin tàu ngầm Nga nổi lên gần Alaska, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, không có tình huống khẩn cấp nào. Theo Hạm đội Thái Bình Dương Nga, các tàu Omsk và Varyag đã phóng tên lửa hành trình trong cuộc tập trận ở Biển Bering.

(theo Thedrive, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-quoc-phong-nga-cong-bo-hinh-anh-tau-ngam-noi-len-ngoai-khoi-alaska-cua-my-122578.html