Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ khởi kiện Tupolev, đòi bồi thường cực lớn

Những chậm trễ trong việc bàn giao máy bay ném bom chiến lược siêu âm thế hệ mới được nhận xét là lý do chính khiến tổ hợp Tupolev bị Bộ Quốc phòng Nga kiện đòi bồi thường.

Tupolev là tổ hợp chế tạo hàng không nổi tiếng của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, chịu trách nhiệm chính trong việc chế tạo máy bay ném bom chiến lược.

Tupolev là tổ hợp chế tạo hàng không nổi tiếng của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, chịu trách nhiệm chính trong việc chế tạo máy bay ném bom chiến lược.

Bộ ba oanh tạc cơ chiến lược do Tupolev chế tạo bao gồm máy bay ném bom siêu âm Tu-160, Tu-22M3; đi kèm oanh tạc cơ Tu-95MS đang là "át chủ bài" của không quân Nga trong việc tung đòn tấn công tầm xa.

Trong vài năm qua, nhằm mục đích nâng cao sức mạnh cho lực lượng răn đe hạt nhân, Bộ Quốc phòng Nga đã đầu tư cho Tupolev một khoản kinh phí cực lớn.

Cụ thể, Tupolev sẽ có trách nhiệm chế tạo mới máy bay ném bom siêu âm Tu-160M2, hiện đại hóa oanh tạc cơ Tu-22M3 lên chuẩn Tu-22M3M cũng như nâng cấp Tu-95MS thành Tu-95MSM.

Theo tiến độ cam kết, đến thời điểm hiện tại lẽ ra Tupolev đã phải bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga vài chiếc Tu-22M3M cùng với Tu-160M2 nhưng thực tế tiến độ đã bị phá sản.

Lúc này không quân Nga mới nhận được 1 chiếc Tu-160M2 cải tạo từ khung thân của một máy bay dở dang từ thời Liên Xô, bên cạnh đó cũng mới chỉ có 1 chiếc Tu-22M3M hoàn thành.

Sự chậm trễ này đã khiến Bộ Quốc phòng Nga cảm thấy tức giận, nhất là khi họ đang bị các đối thủ khác bỏ lại phía sau do Trung Quốc và Mỹ chuẩn bị thử nghiệm oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới.

Thực tế này đã dẫn tới sự việc chưa từng có tiền lệ đó là Bộ Quốc phòng Nga phát đơn khởi kiện tổ hợp Tupolev ra tòa án để đòi được bồi thường vì chậm tiến độ bàn giao vũ khí.

Trang Avia cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã đệ đơn kiện Tupolev và yêu cầu họ phải bồi thường số tiền hơn 4,6 tỷ Rub (tương đương hơn 72 triệu USD), đây là khoản phạt mang tính kỷ lục.

"Bộ Quốc phòng đã đệ đơn kiện PJSC Tupolev với yêu cầu bồi thường 4,6 tỷ Rub. Các thông tin liên quan có trong hồ sơ của Tòa Trọng tài Moskva. Bản chất của các yêu cầu từ Bộ Quốc phòng không được nêu trong vụ kiện, tòa án hiện chưa chấp nhận đơn đề xuất".

Trang Avia cho biết thêm rằng đây không phải là vụ kiện đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nga đối với tổ hợp chế tạo hàng không Tupolev trong những tháng gần đây.

Trước đó vào ngày 4/10/2019, Bộ Quốc phòng Nga đã đệ đơn kiện Tupolev yêu cầu đền bù 4,86 triệu Rub. Đến ngày 10/10/2019, tòa án đã chấp nhận xem xét đơn và phiên điều trần về vụ việc này sẽ diễn ra ngày 19/11/2019.

Một vụ kiện khác với số tiền 122,7 triệu Rub cũng đã được Bộ Quốc phòng Nga đệ trình chống lại Tupolev vào ngày 23/10/2019, theo thông báo thì một cuộc họp hòa giải sẽ được tổ chức vào ngày 26/11/2019, RBC thông báo.

Hiện tại vẫn chưa có bình luận chính thức nào được đưa ra bởi đại diện của Bộ Quốc phòng Nga về các vụ kiện này. Tình hình cũng không được phía Tupolev đề cập đến, có vẻ hai bên đang hướng tới thỏa thuận để tránh đưa nhau ra toàn phân xử.

Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bo-quoc-phong-nga-bat-ngo-khoi-kien-tupolev-doi-boi-thuong-cuc-lon/20191124072614482