Bộ Quốc phòng Mỹ nói về vũ khí hạt nhân mới Nga

Trang Southfront dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood xác nhận về vũ khí hạt nhân mới của Nga và cho rằng đây là vũ khí nhạy cảm.

Tuyên bố của Thức trưởng John Rood được đưa ra hôm 7/3 khi nói trước trong một phiên điều trần: "Tôi nghĩ rằng các tuyên bố của Tổng thống Nga Putin không gây ngạc nhiên dù đó là đáng thất vọng.

Mặc dù chúng ta đã nhận thức được sự phát triển và khả năng của Nga... Tuy nhiên đáng thất vọng khi thấy rằng Tổng thống Liên bang Nga đã chọn cách tính năng này theo cách mà ông đã làm".

Tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Nga.

Tuy nhiên, quan chức quốc phòng nhấn mạnh Mỹ vẫn có khả năng hạt nhân cũng như các loại vũ khí thông thường có khả năng chống lại các cường quốc nhằm thay đổi "trật tự thế giới và [...] biên giới.

Lời nói của vị Thứ trưởng Mỹ là một minh chứng rõ ràng rằng hệ thống vũ khí chiến lược mới của Nga được tiết lộ bởi Tổng thống Vladimir Putin là thực tế đã ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực giữa hai nước.

Tuyên bố của vị thứ trưởng này được cho là khá bất ngờ bởi trước đó nhiều quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói vũ khí hạt nhân mới của Nga chỉ là giả mạo và nhằm hù dọa đối thủ.

Cùng với xác nhận chính thức của Mỹ về vũ khí hạt nhân mới của Nga, phát ngôn viên của NATO Oana Lungescu cũng nói về các thông điệp được Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi gắm trong Thông điệp liên bang, đặc biệt là phần giới thiệu vũ khí quốc phòng.

Bà Oana Lungescu cho rằng, bản thông điệp của Tổng thống Puitn là không thể chấp nhận và phản tác dụng, bởi trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa của Liên minh không nhằm chống lại Nga:

"Chúng tôi đã ghi nhận thông điệp của Tổng thống Putin gửi tới Quốc hội Liên bang vào ngày 1/3. Tuyên bố của Nga xem các nước NATO như mục tiêu nhắm đến của vũ khí hạt nhân mới và một số vũ khí khác là không thể chấp nhận được, thiếu hiệu quả và phản tác dụng.

Chúng tôi đã nhiều lần nói rõ Hệ thống phòng thủ tên lửa của Liên minh không được bố trí để nhằm chống lại Nga. Hệ thống này phòng vệ trước tên lửa đạn đạo từ bên ngoài không gian Châu Âu- Đại Tây Dương", bà Lungescu nói.

Bà Lungescu nhắc thêm rằng NATO "không muốn quay lại cuộc Chiến tranh Lạnh và cuộc chạy đua vũ trang với Nga".

Clip vũ khí mới Nga xuất hiện trong Thông điệp liên bang Nga 2018

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bo-quoc-phong-my-noi-ve-vu-khi-hat-nhan-moi-nga-3354131/