Bộ Quốc phòng Mỹ đề phòng, coi Nga là 'thách thức hóc búa nhất'

Ngày 16/3, các tướng Mỹ phụ trách Bộ Tư lệnh của phương Bắc và phương Nam của Mỹ đều nhận định, Nga đang ngày càng có ảnh hưởng ở các khu vực này.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ Craig Faller khẳng định, Lầu Năm Góc coi ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Nga ở Nam Mỹ là mối đe dọa với an ninh quốc gia. (Nguồn: US dept of defense)

Chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ Craig Faller khẳng định, Lầu Năm Góc coi ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Nga ở Nam Mỹ là mối đe dọa với an ninh quốc gia. (Nguồn: US dept of defense)

Trong một văn bản điều trần gửi Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ (SOUTHCOM) Craig Faller khẳng định: “Nga đang tích cực tham gia vào khu vực này nhằm chống lại những gì họ cho là Mỹ can thiệp vào khu vực nước ngoài gần Nga".

"Với việc mở rộng khả năng tiếp cận trên không và trên biển để phô diễn sức mạnh quân sự, Nga có các thỏa thuận với Venezuela và Nicaragua, cho phép tàu chiến Nga tới trong một thời gian ngắn”, tướng Mỹ cho biết.

Ông Faller lưu ý, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực kể từ năm 2008 bằng cách triển khai các máy bay ném bom chiến lược và thực hiện các chuyến thăm cảng, đồng thời cáo buộc Nga cũng như Trung Quốc sử dụng thứ gọi là "ngoại giao y tế" và lợi dụng đại dịch Covid-19 hiện nay để theo đuổi lợi ích riêng.

Theo chỉ huy SOUTHCOM, Lầu Năm Góc coi ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Nga ở Nam Mỹ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ và sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Moscow trong khu vực.

Gần đây, SOUTHCOM đã công bố một bản đồ cập nhật về ảnh hưởng của Nga ở Mỹ Latinh, lưu ý rằng, Moscow cung cấp hỗ trợ huấn luyện quân sự cho 17/31 quốc gia trong khu vực.

Mỹ cũng chứng kiến việc triển khai 3 máy bay ném bom chiến lược, hơn 40 lượt thăm cảng và 23 chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia giữa Nga và các nước trong khu vực.

Trong khi đó, Tướng Glen VanHerck, Chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ (NORTHCOM) kiêm Chỉ huy Bộ tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD), khẳng định: “Nga cho thấy là một mối đe dọa dai dẳng, gần kề đối với Mỹ và Canada, và vẫn là thách thức gay gắt nhất đối với sứ mệnh bảo vệ quê hương của chúng ta”.

Ông VanHerck cũng cho rằng, Nga đang tìm cách làm xói mòn ảnh hưởng của Mỹ và gia tăng sự thống trị của mình trong khu vực, đặc biệt là ngoài khơi Alaska khi cho biết: "Năm ngoái, NORAD đã phản ứng với những chuyến bay quân sự của Nga ở ngoài khơi Alaska, nhiều hơn những gì chúng tôi thấy trong bất kỳ năm nào kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc".

Theo tướng Mỹ, các hoạt động quân sự này của Nga bao gồm nhiều chuyến bay của máy bay ném bom hạng nặng, máy bay chống ngầm và các phương tiện thu thập thông tin tình báo gần Alaska.

"Những nỗ lực này cho thấy tầm vóc quân sự và khả năng của Nga trong việc tiến hành các cuộc tấn công tiềm tàng chống lại Mỹ. Ngoài ra, Nga cũng đang tăng cường tiến hành các cuộc tập trận trên lãnh thổ của mình, bao gồm cả trên Bán đảo Chukotka, gần biên giới với Mỹ", quan chức quân đội Mỹ khẳng định.

(theo Erasian Times, Bloomberg)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-quoc-phong-my-de-phong-coi-nga-la-thach-thuc-hoc-bua-nhat-139479.html