Bộ Quốc phòng kỷ luật cảnh cáo Phó Tư lệnh Quân khu 1

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết Bộ Quốc phòng đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm – Phó Tư lệnh Quân khu 1, người vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật về Đảng.

Sáng nay 17-1, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, cho biết Bộ Quốc phòng đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm – Phó Tư lệnh Quân khu 1, người vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) kỷ luật về Đảng. .

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Nam

"Trường hợp sai phạm của Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng là do Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát hiện, đề nghị lên UBKTTW xem xét kỷ luật. Trên cơ sở đề nghị đó, UBKTTW đã kết luận Thiếu tướng Hoàng Công Hàm có một số vi phạm và thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo"- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Cũng theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, sai phạm của Thiếu tướng Hàm xảy ra từ thời ông còn là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, liên quan đến việc chấp hành quy định về quản lý đất quốc phòng.

Những vi phạm này cũng gắn liền với những quyết định thiếu sót của tỉnh Lạng Sơn khi đó.

Trường hợp ông Hoàng Công Hàm không chuyển công tác lên Quân khu 1 thì sự việc thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, khi ông Hàm được điều động lên làm lãnh đạo Quân khu 1, mang quân hàm cấp tướng, giữ chức vụ Phó Tư lệnh quân khu thì đây là cán bộ thộc diện Bí thư quản lý nên vi phạm của ông phải do UBKTTW xem xét, kết luận.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết trong quân đội, trường hợp cán bộ vi phạm tới mức phải kỷ luật thì thường hình thức thi hành kỷ luật bên Đảng và bên Nhà nước sẽ tương đương nhau.

"Vậy nên UBKTTW quyết định kỷ luật cảnh cáo với Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, còn về mặt chính quyền, ông Hàm thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng cũng quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền với cán bộ này"- ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Trước đó, ngày 14-11, UBKTTW đã công bố kết luận của kỳ họp thứ 19 của cơ quan này. Theo đó, tại kỳ họp 19, UBKTTW cũng xem xét, thi hành kỷ luật Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

UBKTTW kết luận: Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Công Hàm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Vi phạm của ông Hoàng Công Hàm đã làm ảnh hưởng đến uy tín và kỷ luật Quân đội, của tổ chức đảng và cá nhân ông Hoàng Công Hàm.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm UBKTTW quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hoàng Công Hàm.

Thế Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/bo-quoc-phong-ky-luat-canh-cao-pho-tu-lenh-quan-khu-1-20171117104708109.htm