Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu về truyền thống tiêu biểu BĐBP

Sáng 9-10, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo Quý III năm 2018, giới thiệu truyền thống của BĐBP, các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì họp báo. Đại tá Phạm Kim Sơn, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tham dự buổi họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Viết Hà

Theo Đại tá Văn Ngọc Quế, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an Nhân dân vũ trang. Ngày 22-12-2004, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), ra Thông báo 165-TB/TW về tổ chức BĐBP và nhấn mạnh: Công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng BĐBP phải đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng và các tỉnh ủy, thành ủy nơi có BĐBP. Ngày 8-8-1995 Bộ Chính trị có Nghị quyết số 11-NQ/TW xác định BĐBP là quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng được chỉ huy đảm bảo thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến cơ sở, với 3 cấp.

Đại tá Văn Ngọc Quế phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Viết Hà

Cũng theo Đại tá Văn Ngọc Quế, trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP liên tục có sự phát triển về biên chế, tổ chức và nhiệm vụ, gắn liền với quá trình vận động, phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng đất nước. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, vượt qua khó khăn bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cảnh giác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động sáng tạo trong công tác, quyết thắng mọi kẻ thù, các loại tội phạm. Gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng, bảo vệ biên giới, tăng cường đoàn kết quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Cũng tại buổi họp báo, giới thiệu về kết quả công tác dân vận của Quân đội vùng dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013-2018, Đại tá Phạm Kim Sơn đánh giá cao vai trò của BĐBP trong công tác vận động quần chúng, cũng cố cơ sở chính trị cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp đồng bào biên giới, vùng giáo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Đặc biệt, các mô hình “Mái ấm và bò giống cho người nghèo nơi biên giới, biển đảo”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Thầy giáo quân hàm xanh - Nâng bước em tới trường”, “Bảo tồn và phát triển các dân tộc”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Kết nghĩa hai bên biên giới”, “Điểm sáng văn hóa vùng biên” và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước, Quân đội, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực sự là đội quân công tác của Đảng trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Kim Sơn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Viết Hà

Với những thành tích đã đạt được, lực lượng BĐBP hai lần được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Quân công, 1 Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, có 154 lượt tập thể, 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng dang hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-quoc-phong-hop-bao-gioi-thieu-ve-truyen-thong-tieu-bieu-bdbp/