Bộ Quốc phòng hỗ trợ Lào trang bị, vật tư y tế

Ngày 7-4, lễ bàn giao trang bị, vật tư y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam trị giá hơn 3 tỷ đồng, ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào sử dụng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng cũng cử đoàn chuyên gia y tế gồm 10 cán bộ, chiến sĩ sang Lào, hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ bàn giao trang bị, vật tư y tế của Bộ Quốc phòng giúp Bộ Quốc phòng Lào.

Lễ bàn giao trang bị, vật tư y tế của Bộ Quốc phòng giúp Bộ Quốc phòng Lào.

NDĐT - Ngày 7-4, lễ bàn giao trang bị, vật tư y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam trị giá hơn 3 tỷ đồng, ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào sử dụng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng cũng cử đoàn chuyên gia y tế gồm 10 cán bộ, chiến sĩ sang Lào, hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần QĐND Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, cho biết, trang bị, vật tư Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp Bộ Quốc phòng Lào lần này chưa phải là nhiều so nhu cầu của Lào, nhưng đây là những gì tốt nhất mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam có thể thu xếp trong thời điểm hiện tại. Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với các bạn về công tác tổ chức, kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch trong quân đội và tham gia phòng, chống dịch trên phạm vi toàn quốc; góp phần cùng Lào phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng khẳng định, Quân đội nhân dân cách mạng Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào sẽ cùng nhân dân các bộ tộc Lào khắc phục mọi khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, xây dựng đất nước phát triển.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đại diện Bộ Quốc phòng Lào, Thiếu tướng Volasan Viladavong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Lào, khẳng định, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam nhưng với truyền thống đoàn kết, gắn bó kéo sơn, chung vai sát cánh cùng một chiến hào trước đây cũng như tinh thần chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời bất cứ lúc nào Lào gặp khó khăn, Việt Nam luôn dành những gì tốt nhất cho Lào. Thiếu tướng Volasan Viladavong cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam với lòng biết ơn chân thành nhất và chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển, chúc tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn giữa quân đội, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng bền vững và phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Trưởng Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần QĐND Việt Nam đã trao số trang bị, vật tư y tế Bộ Quốc phòng hỗ trợ lần này, gồm: 5 máy phun động cơ; 10 bình phun tay; 130.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn; 2.000 bộ quần áo phòng, chống dịch; 5.000 chai rửa tay khô; 500kg hóa chất khử trùng Clorin và hơn 2.000 cuốn sách hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỏi đáp về dịch bệnh Covid-19 tặng Bộ Quốc phòng Lào.

Theo kế hoạch, tối 7-4, đoàn chuyên gia y tế, Bộ Quốc phòng gồm 10 đồng chí do Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng dẫn đầu sẽ đến Thủ đô Vientiane, tiếp tục các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ bạn Lào trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo thông tin chúng tôi nắm được, trong thời gian tới, các quân khu và một số đơn vị của Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn sàng, cử các đoàn chuyên gia y tế sang giúp bạn Lào khi cần thiết.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43972702-bo-quoc-phong-ho-tro-lao-trang-bi-vat-tu-y-te.html