Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác chỉ trích tập trận liên quân Hàn - Mỹ trước truyền thông Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/3 đã bác bỏ các chỉ trích của truyền thông nhà nước Triều Tiên về cuộc tập trận phối hợp đang diễn ra với Mỹ, bảo vệ bản chất phòng thủ của hoạt động này.

Trước đó, ngày 7/3, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã tố cáo cuộc tập trận Dong Maeng (Đồng minh) của liên quân Hàn - Mỹ, cho rằng, cuộc tập trận này vi phạm các tuyên bố chung giữa Bình Nhưỡng với Washington và Seoul nhằm tăng cường các quan hệ song phương.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận Đồng Minh là một cuộc tập trận chỉ huy có tính chất phòng thủ. Nó không mâu thuẫn với hiệp định quân sự liên Triều ký ngày 19/9/2018. (Nguồn: AFP)

Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận mới Đồng Minh kéo dài một tuần từ ngày 4/3, thay thế cuộc tập trận Giải pháp Then chốt nhằm duy trì cuộc đối thoại sống còn với Triều Tiên, bất chấp kết quả Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Một quan chức của bộ này tuyên bố: "Cuộc tập trận Đồng Minh là một cuộc tập trận chỉ huy có tính chất phòng thủ. Nó không mâu thuẫn với hiệp định quân sự liên Triều ký ngày 19/9/2018... Quân đội của chúng tôi đang thực thi triệt để hiệp định này".

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bo-quoc-phong-han-quoc-bac-chi-trich-tap-tran-lien-quan-han-my-truoc-truyen-thong-trieu-tien-89072.html