Bộ Quốc phòng gặp mặt Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 31-8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Pha

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hồng Pha

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Ngoại giao nói chung và với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nói riêng thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn, các Trưởng cơ quan đại diện, trên cương vị công tác mới tiếp tục chỉ đạo cơ quan đại diện ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng; tìm hiểu nhu cầu hợp tác quốc phòng của nước sở tại để trao đổi, giúp Bộ Quốc phòng xử lý quan hệ về quốc phòng và thúc đẩy, mở rộng các mặt hợp tác quốc phòng cả trước mắt và lâu dài; quan tâm, tìm kiếm nguồn viện trợ nước ngoài để hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả sau chiến tranh nhiều hơn, sâu hơn trong thời gian tới.

Chỉ đạo cơ quan thuộc quyền, phối hợp với cơ quan Tùy viên Quốc phòng thường trú, hoặc kiêm nhiệm tại các nước và Tùy viên Quân sự của Việt Nam tại Liên hợp quốc để tuyên truyền chính sách quốc phòng Việt Nam, chủ trương hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng của Việt Nam và quảng bá hình ảnh QĐND Việt Nam với bạn bè quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền của quốc gia.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi thông tin về tình hình đối ngoại của đất nước và quân đội; đồng thời, thảo luận phương hướng nhằm tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-quoc-phong-gap-mat-truong-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-post432707.html