Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Khánh Hòa

Chiều 13-4, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT), đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có công (NCC) với cách mạng tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa hiện có hơn 50.200 đối tượng chính sách và NCC với cách mạng; hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng 7.832 đối tượng với số tiền trên 11 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có 964 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 34 mẹ còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời với số tiền trợ cấp hằng tháng từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; 100% thương, bệnh binh nặng trên 81% được các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trích quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa; 100% gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú.

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng trao quà của Bộ Quốc phòng tặng đại biểu NCC tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giúp đỡ tận tình với cán bộ, chiến sĩ trong suốt những năm kháng chiến và trong giai đoạn hiện nay. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, quân và dân tỉnh Khánh Hòa luôn thể hiện tinh thần kiên trung, gan dạ, dũng cảm, kiên cường cùng với quân, dân cả nước đóng góp to lớn sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi. Tiếp nối truyền thống đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát huy thế mạnh, tiềm năng, không ngừng vươn lên và trở thành một trong những điển hình tiêu biểu của vùng duyên hải Nam Trung Bộ về phát triển kinh tế-xã hội.

Thông tin với đoàn đại biểu NCC tỉnh Khánh Hòa về hoạt động của các đơn vị trong toàn quân, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng cho biết: Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng khẳng định, cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Hằng năm, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách NCC, chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa xã hội - nhân văn sâu sắc như: Gặp mặt, biểu dương NCC với cách mạng và thân nhân liệt sỹ tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, NCC; xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tặng sổ tiết kiệm; tặng giống, vốn, công cụ sản xuất; khám, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách... với số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCCT, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng đã trao quà của Bộ Quốc phòng, tặng các đại biểu NCC tỉnh Khánh Hòa ra thăm Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/bo-quoc-phong-gap-mat-doan-dai-bieu-nguoi-co-cong-tinh-khanh-hoa-536223