Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tỉnh An Giang

Sáng 1-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh An Giang ra thăm Thủ đô, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến thăm Bộ Quốc phòng.

An Giang có vị trí rất quan trọng về kinh tế, quốc phòng an ninh, là quê hương của cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang đã đoàn kết một lòng cùng với quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống những năm qua, dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng, đảm bảo mức sống bằng hoặc hơn mức sống trung bình của khu vực. Toàn tỉnh hiện có gần 40.000 đối tượng chính sách. Mỗi năm chi trả trợ cấp hằng tháng cho gần 10.000 đối tượng với số tiền gần 145 tỷ đồng/năm.

Chương trình văn nghệ biểu diễn phục vụ người có công tỉnh An Giang.

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Quốc phòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành của cán bộ, chiến sĩ đối với Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh An Giang, mong muốn người có công tỉnh An Giang giữ gìn sức khỏe, sống vui sống khỏe với con cháu và truyền tình yêu quê hương, đất nước cũng như ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-gap-mat-doan-dai-bieu-nguoi-co-cong-tinh-an-giang-553373