Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội

Sáng 7-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội trước Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì cuộc gặp.

Dự cuộc gặp mặt có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội và đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

 Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại cuộc gặp.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại cuộc gặp.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương các cơ quan tham gia xây dựng, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ mười một cách chủ động, tích cực, hiệu quả; chủ động cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội. Các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ mười do Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng được bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, có chất lượng, nhận được sự đồng thuận của nhiều cơ quan hữu quan và đại biểu Quốc hội.

Cảm ơn các đại biểu đã đóng góp ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết mà Bộ Quốc phòng được giao chủ trì xây dựng, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến tại cuộc gặp mặt để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa tính thuyết phục của các thông tin liên quan tới các dự án luật, dự thảo nghị quyết trước khi cung cấp cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV có nhiều nội dung làm việc rất quan trọng, liên quan tới lĩnh vực quốc phòng-an ninh. Nhấn mạnh như vậy, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ tại các phiên thảo luận của Quốc hội. Các đại biểu khi phát biểu cần chuẩn bị nội dung kỹ càng, đúng, trúng, gọn, rõ; thể hiện rõ quan điểm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; giải thích, chứng minh một cách chắc chắn, có căn cứ rõ ràng, có tính thuyết phục cao; trên tinh thần tất cả vì lợi ích của đất nước, lợi ích của nhân dân; thể hiện đúng vai trò của Quân đội, góp phần vào thành công chung của Kỳ họp. Các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội phải gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của Quốc hội, Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh cuộc gặp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bộ Quốc phòng trong suốt thời gian qua. Thượng tướng Lê Chiêm mong muốn, thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo và Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp tục ủng hộ quan điểm của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết liên quan đến quân sự, quốc phòng theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp và phù hợp với thực tiễn của Quân đội, đất nước.

Tại cuộc gặp, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến thông báo tới các đại biểu kết quả xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam, những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Theo đó, dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ chín, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 47, tuyệt đại đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đồng thuận, nhất trí với dự án luật.

Cũng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thông tin đến các đại biểu về tình hình thế giới, khu vực, trong nước nổi bật; kết quả Đại hội đại biểu các cấp trong Đảng bộ Quân đội và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng báo cáo công tác chuẩn bị các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/bo-quoc-phong-gap-mat-dai-bieu-quoc-hoi-dang-cong-tac-trong-quan-doi-640123