Ngày đầu thí điểm vận tải liên tỉnh, xe khách ở TP.HCM rời bến với hàng ghế trống

Trong ngày đầu tiên TP.HCM thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tỉnh, tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) rất ít người đến bến. Có nhà xe rời bến với những hàng ghế trống.

Trong hàng chục quầy bán vé ở bến xe miền Đông cũ, duy nhất chỉ có quầy vé của hãng Kumho Samco sáng đèn. Tuy nhiên, trong buổi sáng đầu tiên thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh, không có người nào đến hỏi mua vé trực tiếp. Khách đến bến xe đa số là người về quê theo diện được các tỉnh hỗ trợ miễn phí.

Bến xe miền Đông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động xe khách liên tỉnh (ảnh Hà Khánh)

Bến xe miền Đông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động xe khách liên tỉnh (ảnh Hà Khánh)

Ông Phùng Ngọc Tú, Trưởng phòng nhân sự của Kumho Samco cho biết, hôm nay hãng hoạt động hai chuyến là TP.HCM - Buôn Ma Thuột và TP.HCM -Vũng Tàu. Các chuyến này chủ yếu người dân đã đặt vé và thanh toán qua mạng.

"Khách đặt nhiều nhưng chỉ chạy được 50%. Do đó nếu khách gọi điện đặt trước thì mình nhận vé, còn đặt sau mình từ chối. Nhu cầu của bà con đi lại rất nhiều, họ sẽ gọi điện và thanh toán online. Khi lên xe thì khách phải được tiêm vaccine 2 mũi và xét nghiệm test COVID mới được lên xe"- ông Phùng Ngọc Tú cho biết.

Nhân viên bến xe dán hướng dẫn khai báo y tế để hành khách thực hiện (ảnh Hà Khánh)

Chỉ có một quầy vé của hãng Kumho Samco hoạt động (ảnh Hà Khánh)

Còn ở bãi chờ xe của bến xe Miền Đông cũ, lác đác vài chiếc xe của một số hãng đang nổ máy chờ khách. Đến giờ xuất phát, một số xe phải rời bến với các dãy ghế trống. Anh Trương Công Kha, tài xế hãng xe Bé chạy tuyến Nam Cát Tiên – Bến xe miền Đông) chia sẻ, dịch COVID-19 mất 3 tháng ở nhà, bây giờ cho hoạt động trở lại thì mình vẫn hoạt động chứ không nghỉ được.

"Đủ xe thì đi, không có khách cũng phải đi, chấp nhận và chạy dần khách mới biết. Mình thử nghiệm dưới Bến xe miền Đông cần giấy tờ gì để biết bởi bến xe đương nhiên sẽ nắm bắt được"- anh Kha nói.

Tài xế Trương Công Kha cho biết cả chuyến từ Đồng Nai lên Bến xe miền Đông và ngược lại đều không có khách (ảnh Hà Khánh)

Ở bến xe miền Đông cũ còn có một số tuyến không được thí điểm hoạt động trở lại nhưng nhân viên các hãng cũng đến để lau chùi, bảo dưỡng xe.

"Đây là xe công ty, tôi là nhân viên lên để kiểm tra xe. Sở GTVT cho chạy khi nào chạy thì chạy. Xe đỗ không mấy tháng, nhân viên thất nghiệp, đói lắm"- tài xế Nguyễn Hồng Quân, lái xe của một hãng chạy tuyến Bến xe miền Đông – Thừa Thiên Huế nói.

Lái xe Nguyễn Trung Quân lên lau chùi, kiểm tra lại xe chờ ngày hoạt động trở lại. (ảnh Hà Khánh)

Theo ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Đông, hôm nay bến xe tiếp nhận đăng kí 13 chuyến trên các tuyến về Đồng Nai, Đắk Lắk và Bà Rịa – Vũng Tàu. Bến xe sẽ tạo điều kiện cho các hãng xe hoạt động.

Xe xuất bến với những hàng ghế trống (ảnh Hà Khánh)

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, trong ngày 13/10 có 13 chuyến xe xuất bến. (ảnh Hà Khánh)

"Bến sẽ tiếp tục tiếp nhận các đơn vị vận tải đăng kí hoạt động về các địa phương đã được Sở GTVT và UBND địa phương chấp thuận tiếp nhận và hành khách đủ điều kiện được về địa phương hoặc trở lại TP.HCM"- ông Tạ Chương Chín cho biết.

Ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Đông.

Được biết, hoạt động thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh này sẽ được thực hiện đến ngày 20/10. Sau đó các đơn vị chức năng sẽ xem xét và tính toán các phương án tiếp theo./.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ngay-dau-thi-diem-van-tai-lien-tinh-xe-khach-o-tphcm-roi-ben-voi-hang-ghe-trong-897623.vov