Bộ Quốc phòng có 1 tân phó tổng tham mưu trưởng, 2 tư lệnh quân khu

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng; trong khi Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô.

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, chiều 14-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Tân Cương (trái ảnh) giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Tân Cương (trái ảnh) giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Theo đó, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương sinh ngày 12-2-1966 tại xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Năm 2012, ông được phong hàm Thiếu tướng, năm 2016 được thăng hàm Trung tướng. Từ tháng 11-2014, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng. Ông từng là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 (2008-2011), Tư lệnh Quân đoàn 1 (2011-2013), ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 4. Ông Nguyễn Doãn Anh (SN 1967, tại Hà Nội) được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô từ tháng 7-2015.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội. Ông Nguyễn Hồng Thái (SN 1969, quê quán huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) trước đó từng là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.

Chúc mừng các cán bộ vinh dự được trao quyết định bổ nhiệm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ việc trao quyết định về công tác cán bộ cho các sĩ quan cấp cao lần này thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với cá nhân các sĩ quan; đồng thời, là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của mỗi cán bộ đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn trên các cương vị mới, các cán bộ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, truyền thống "bộ đội cụ Hồ"; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nắm vững chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong chấp hành nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; luôn đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; tích cực nghiên cứu, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

B.T.N

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bo-quoc-phong-co-1-tan-pho-tong-tham-muu-truong-2-tu-lenh-quan-khu-20181115103959611.htm