Bộ Quốc phòng bàn giao đất quốc phòng cho TP Hồ Chí Minh

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, chiều 19-10, tại Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị bàn giao đất quốc phòng cho UBND TP Hồ Chí Minh. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì buổi bàn giao.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không Quân ký bàn giao đất quốc phòng cho UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Phúc

Để đảm bảo tính chặt chẽ, đúng pháp luật, Bộ Quốc phòng đã ủy quyền cho Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân tiến hành các thủ tục bàn giao 7.379,91m2 đất quốc phòng nằm trên địa bàn phường 15, quận Tân Bình cho UBND TP Hồ Chí Minh để chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng giao thông.

Việc bàn giao đất quốc phòng cho TP Hồ Chí Minh khẳng định chủ trương, quan điểm nhất quán của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm chính trị của Bộ Quốc phòng trong việc phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất giúp các địa phương trên cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng phát triển kinh tế - xã hội.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-quoc-phong-ban-giao-dat-quoc-phong-cho-tp-ho-chi-minh/