'Bỏ quên' kim khâu trong mông 8 tháng, cô gái phải nhập viện cấp cứu

Chị N. bị kim khâu chọc vào mông từ 8 tháng trước, tuy nhiên do bận rộn nên đã quên mất không đi lấy kim này.

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Bắc Quang (Hà Giang) đã phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân bị kim khâu chọc vào mông hơn 8 tháng.

Cụ thể, chị L.T.N (23 tuổi, huyện Hoàng Sù Phì) nhập viện trong tình trạng đau nhức mông.

Theo lời của bệnh nhân này, 8 tháng trước chị bị kim chọc vào mông nhưng do quá bận việc nên không đến cơ sở y tế để thăm khám. Những ngày gần đây, khi thấy hiện tượng đau nhức ở mông nhất là khi đi lại, chạy thì chị N. mới vào viện để kiểm tra.

Tại đây các bác sĩ đã thăm khám, chụp X-quang phát hiện một chiếc kim khâu nằm bên mông trái của bệnh nhân.

Kim khâu gỉ sét trong mông của nữ bệnh nhân suốt 8 tháng. (Ảnh: BVCC).

Kim khâu gỉ sét trong mông của nữ bệnh nhân suốt 8 tháng. (Ảnh: BVCC).

Sau khi làm các xét nghiệm và hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật. Chiếc kim nằm trong mông bệnh nhân là loại kim may quần áo đã bị gỉ sét. Hiện bệnh nhân đã ổn định và được ra viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, kim khâu là vật nhọn và nhỏ nên có thể nhẹ nhàng xuyên qua da vào cơ. Khi vào trong cơ thể, tùy theo sự vận động của người bệnh, kim có thể di chuyển tới nhiều cơ quan khác nhau như cơ, khớp, phổi thậm chí chạy vào tim rất nguy hiểm cho tính mạng và khiến việc phẫu thuật lấy kim trở nên rất khó khăn.

Do đó, nếu bị kim khâu đâm sâu, việc rút ra ngay sẽ khiến máu chảy nhiều hơn, khó cầm máu, có khả năng gây gãy để lại dị vật trong cơ thể thì cần ép chặt vết thương lại để ngăn máu bớt chảy. Sau đó dùng vải buộc tạm rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Hạn chế tối đa việc vận động mạnh, di chuyển nhiều.

Huyền Trần

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-quen-kim-khau-trong-mong-8-thang-co-gai-phai-nhap-vien-cap-cuu-89303.html