Bỏ quên học sinh trên xe: Trường Trung Quốc đóng cửa, công ty Mỹ bồi thường gần 550 tỷ

Bỏ quên học sinh trên xe đưa đón dẫn đến tử vong, lái xe tại Mỹ đã phải ngồi tù 2 năm, công ty vận tải phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 23 triệu USD (gần 550 tỷ đồng), trong khi một trường mầm non tại Trung Quốc bị đóng cửa vĩnh viễn.

Trung Quốc: Bê bối "Chiếc nôi vàng", "Thiên thần nhỏ"

Sau ba ngày cấp cứu, bé trai đã tử vong tại bệnh viện của thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam vì sốc nhiệt. Ảnh: Weibo.

Sau ba ngày cấp cứu, bé trai đã tử vong tại bệnh viện của thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam vì sốc nhiệt. Ảnh: Weibo.

Cuối tháng 5/2019, cảnh sát đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã bắt giữ lái xe và nhân viên đưa đón học sinh trường mầm non có tên Damao Golden Cradle (Chiếc nôi vàng Damao) ở tỉnh Hải Nam do tắc trách bỏ quên một học sinh 4 tuổi trên xe khiến cậu bé tử vong.

Sáng 27/5, cậu bé đã có mặt trên chuyến xe bus tới trường như thường lệ, song đã không xuống xe vào lớp cùng các bạn như mọi ngày. Phụ trách chuyến xe, tài xế đã không biết điều này cho đến buổi trưa cùng ngày, khi em bé được phát hiện đã bất tỉnh trong chiếc xe đóng kín, nhiệt độ 33 độ C. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện ngay sau đó, song đã tử vong sau 3 ngày, do sốc nhiệt nặng.

Tài xế xe, nhân viên đưa đón trẻ và giáo viên chủ nhiệm của em bé đã bị bắt giữ. Lực lượng chức năng buộc tội những người này đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiệu trưởng trường mẫu giáo cũng bị tạm giam nhưng được bảo lãnh cho tại ngoại sau đó do đang mang thai.

Sau đó, cán bộ phụ trách giáo dục mầm non của Phòng giáo dục thành phố Vạn Ninh bị cách chức, trong khi cái kết của trường mầm non Damao Golden Cradle là bị buộc phải đóng cửa. Các học sinh của trường được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non khác.

Trước vụ việc nghiêm trọng, Phòng giáo dục địa phương đã ngay lập tức họp khẩn về an toàn cho trẻ tại các trường từ cấp mầm non đến trung học, đánh giá lại quy trình hoạt động của hệ thống xe bus đưa đón học sinh trên địa bàn.

Điều khiến nhiều bậc phụ huynh tại Trung Quốc vô cùng lo lắng, là trước khi xảy ra sự việc bé trai ở Hải Nam chỉ vài ngày, một vụ việc tương tự đã xảy ra với một bé gái 3 tuổi rưỡi, học sinh trường Little Angel (Thiên thần nhỏ) ở Mạch Thị Trấn, tỉnh Hồ Bắc.

Sáng 23/5, trường Little Angel tổ chức kỷ niệm 61 năm thành lập. Sau 11h trưa, tài xế Zhang Mou đã đưa một số phụ huynh và học sinh về nhà, nhưng lại sơ ý bỏ quên cô bé Wumou trên xe. Khoảng 18h cùng ngày, khi tài xế trở lại xe mới phát hiện ra Wu Mou đã tử vong.

Mỹ: Bỏ quên học sinh tự kỷ trong xe dẫn tới tử vong, công ty bồi thường hơn 23 triệu USD

Paul Lee, 19 tuổi, đã thiệt mạng do sự tắc trách của lái xe. Ảnh: Abc7

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/9/2015 tại thành phố Whittier, bang California, một học sinh mắc hội chứng tự kỷ 19 tuổi có tên Paul Lee cùng 2 học sinh khuyết tật khác tới trường bằng xe bus của một đơn vị tư nhân địa phương. Tháng 12/2015, gia đình Paul Lee chính thức khởi kiện công ty xe bus đưa đón. Năm 2017, Tòa án đã tuyên bố công ty xe bus cung cấp dịch vụ vận chuyển học sinh phải bồi thường 23,5 triệu USD cho gia đình nạn nhân.

Đáng chú ý, Ramirez, tài xế trực tiếp chịu trách nhiệm đã xao lãng nhiệm vụ của mình chỉ vì vội đến điểm hẹn với người tình. Điều này đã được xác minh qua những tin nhắn được gửi đi cùng thời điểm trong máy điện thoại của hai người này.

Theo đó, Ramirez đã nhanh chóng đưa xe về điểm đỗ mà không hề để ý thấy còn một học sinh trên xe, trong khi đó, nhiệm vụ của tài xế là phải kiểm tra số lượng học sinh và dọn dẹp vệ sinh xe sau mỗi chuyến đi, luật sư gia đình Paul Lee cáo buộc.

Đến giờ tan học không thấy con về, mẹ của Paul đã liên lạc với cơ quan chức năng, và sau đó, bị sốc khi phát hiện con trai đã tử vong sau hàng giờ đồng hồ bị bỏ lại trong chiếc xe nóng bức, ngột ngạt. Thời điểm xảy ra sự việc là cuối mùa hè tại Mỹ, một trong những ngày nóng đỉnh điểm trong năm.

Tài xế Ramirez sau đó đã bị bắt giữ, với cáo buộc tội danh hình sự thiếu trách nhiệm với “người phụ thuộc” dẫn tới hậu quả chết người. Tháng 1/2017, người này bị tuyên án 2 năm tù giam.

Sau sự cố tử vong của học sinh tự kỷ, tháng 9/2016, thống đốc bang California khi đó đã ký một luật mang tên “Luật an toàn xe bus trường học” mang tên cậu bé thiệt mạng, Paul Lee, yêu cầu tất cả các xe bus đưa đón học sinh trong toàn bang phải được trang bị hệ thống cảnh báo an toàn cho trẻ nhỏ.

Hương Lan

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-quen-hoc-sinh-tren-xe-truong-trung-quoc-dong-cua-cong-ty-my-boi-thuong-gan-550-ty-84894.html