Bỏ qua nỗi lo chiến tranh thương mại, giới đầu tư hướng tới kết quả kinh doanh

Chiến tranh thương mại đang đến gần khi đại diện thương mại Mỹ đã thông báo đánh thuế 25% với các mặt hàng nhập khẩu hàng năm của Trung Quốc và Bắc Kinh thề sẽ đáp trả. Tuy nhiên, giới đầu tư bỏ qua nỗi lo này và đặt kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý I khả quan của các doanh nghiệp.

Sau phiên lao dốc mạnh đầu tuần do đà bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ và nỗi lo chiến tranh thương mại, phố Walld dã hồi phục mạnh trong phiên thứ Ba, lấy lại được phân nửa số điểm đã mất trước đó. Trong đó, chỉ số S&P 500 đã lên lại được ngưỡng hỗ trợ quan trọng – mức trung bình 200 ngày vừa đánh mất hôm thứ Hai.

Phố Wall tăng mạnh trở lại nhờ nhiều cổ phiếu lớn hồi phục. Trong đó, cổ phiếu Tesla tăng 6% sau khi nhà sản xuất xe điện này cho biết không cần thêm vốn trong năm nay và công bố số lượng sản xuất mạnh mẽ dòng xe giá rẻ sedan Model 3.

Trong khi đó, sau những phiên chao đảo, cổ phiếu Amazon cũng hồi phục 1,5% khi Nhà trắng cho biết, sẽ không hành động bất chấp những lời chỉ trích của Tống thống Trump nhắm vào nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới này.

Ngoài ra, phố Wall tăng mạnh trở lại khi giới đầu tư tạm bỏ qua nỗi lo về chiến tranh thương mại để đặt kỳ vọng vào kết quả kinh doanh khả quan quý I của các doanh nghiệp sắp công bố.

Kết thúc phiên 3/4, chỉ số Dow Jones tăng 389,17 điểm (+1,65%), lên 24.033,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 32,57 điểm (+1,26%), lên 2.614,45 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 71,16 (+1,04%), lên 6.941,28 điểm.

Trong khi đó, sau khi thoát phiên giảm sâu đầu tuần do nghỉ lễ Phục sinh, chứng khoán châu Âu đã đồng loạt giảm khi trở lại giao dịch trong phiên thứ Ba do lo ngại về chiến tranh thương mại và ảnh hưởng từ đà bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ. Dù nỗ lực hồi phục trở lại vào cuối phiên nhờ đà phục hồi mạnh của phố Wall, nhưng không đủ giúp các chỉ số chính cửa khu vực thoát khỏi sắc đỏ khi chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba.

Kết thúc phiên 3/4, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 26,15 điểm (-0,37%), xuống 7.030,46 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 94,28 điểm (+0,78%), xuống 12.002,45 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 15,18 điểm (+0,29%), xuống 5.152,12 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục giảm điểm do lo ngại về chiến tranh thương mại và ảnh hưởng từ đà bán tháo cổ phiếu công nghệ trên phố Wall trong phiên trước đó, thì chứng khoán Hồng Kông lại đảo chiều tăng điểm thành công ngay khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh nhờ nhóm cổ hàng tiêu dùng.

Ngoài ra, chứng khoán Nhật Bản giảm còn do dữ liệu kinh tế vừa công bố kém khả quan khi chỉ số PMI tháng 3 cho thấy sự tăng trưởng chậm nhất trong 17 tháng do đơn đặt hàng mới giảm.

Kết thúc phiên 3/4, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 96,29 điểm (-0,45%), xuống 21.292,29 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 86,72 điểm (+0,29%), lên 30.180,80 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 26,55 điểm (-0,84%), xuống 3.136,63 điểm.

Trong khi đó, sau khi tăng mạnh trong phiên đầu tuần mới nhờ sự lo sợ cửa nhà đầu tư và đà bán tháo trên thị trường chứng khoán, giá vàng đã giảm trở lại trong phiên, trả lại phân nữa những gì đã có trước đó khi chứng khoán hồi phục và đồng USD tăng lên mức cao nhất 2 tuần.

Kết thúc phiên 3/4, giá vàng giao ngay giảm 8,6 USD/ounce (-0,64%), xuống 1.332,2 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 giảm 9,3 USD/ounce (-0,69%), xuống 1.332,8 USD/ounce.

Trái ngược với giá vàng, sau phiên giảm mạnh nhất gần 1 năm trong phiên đầu tuần do thông tin về việc Nga tăng sản lượng và Ả Rập Xê út có thể giảm giá xuất khẩu sang thị trường châu Á, giá dầu thô đã hồi phục trở lại trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 3/4, giá dầu thô Mỹ tăng 0,5 USD (+0,79%), lên 63,51 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,48 USD (+0,70%), lên 68,12 USD/thùng.

T.Lê

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/bo-qua-noi-lo-chien-tranh-thuong-mai-gioi-dau-tu-huong-toi-ket-qua-kinh-doanh-224049.html